Thăm và chúc mừng các chức sắc tiêu biểu nhân dịp lễ Phật đản Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023

30/05/2023 - 13:02

BDK.VN - Sáng 30-5-2023, đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh làm trưởng đoàn có chuyến thăm chúc mừng các chức sắc tiêu biểu nhân dịp lễ Phật đản Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023.

Tham gia cùng đoàn có, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ; Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh cùng đoàn đến thăm, tặng hoa tại Ban Trị sự Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam tỉnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh cùng đoàn đến thăm, tặng hoa tại Ban Trị sự Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam tỉnh.

Đoàn đã đến thăm Ban Trị sự Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam tỉnh; bà Châu Thị Thu - Tỉnh hội Hưng Quang tự, phường An Hội, TP. Bến Tre; Ni trưởng Thích nữ Như Đán  -  chùa Hưng Lâm, xã Giao Long, huyện Châu Thành và Thượng tọa Thích Thanh Mẫn  -  chùa Linh Phước, xã  Phú An Hòa, huyện Châu Thành.

Tại mỗi nơi đến, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh cùng các thành viên trong đoàn đã tặng lẵng hoa, gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các chức sắc, chức việc, tăng, ni, phật tử. Chúc các tăng, ni, phật tử đón một mùa lễ Phật đản vui tươi, an lành, hạnh phúc.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh cùng đoàn đến thăm, tặng hoa Ni trưởng Thích nữ Như Đán tại chùa Hưng Lâm.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh cùng đoàn đến thăm, tặng hoa Ni trưởng Thích nữ Như Đán tại chùa Hưng Lâm.

Qua đây, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh thông tin tới các chức sắc, tăng, ni, phật tử một số nét nổi bật về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh thời gian qua. Những tháng đầu năm 2023, dù đối mặt với không ít khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo quyết tâm, quyết liệt của hệ thống chính trị, sự đoàn kết  thống nhất đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, kinh tế tỉnh nhà đạt nhiều thành tích quan trọng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

 Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh cùng đoàn đến thăm, tặng hoa Thượng tọa Thích Thanh Mẫn tại chùa Linh Phước.

 Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh cùng đoàn đến thăm, tặng hoa Thượng tọa Thích Thanh Mẫn tại chùa Linh Phước.

Đạt được thành quả trên có sự đóng góp của các chức sắc, chức việc, tăng, ni, phật tử các địa phương. Các chức sắc, chức việc đã phát huy tốt vai trò, truyền thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; sống tốt đời đẹp đạo, tham gia tốt các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động của MTTQ và các cấp, các ngành phát động.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, đóng góp của các chức sắc, chức việc, tăng, ni, phật tử đối với sự phát triển của tỉnh trong thời gian qua. Đảng bộ, chính quyền nhân dân tỉnh đã tổ chức sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nửa nhiệm kỳ còn lại. Mục tiêu cố gắng phấn đấu đưa tỉnh Bến Tre phát triển ngang bằng với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2025, đến năm 2030 ngang bằng trung bình cả nước. Để thực hiện khát vọng đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh mong Giáo hội Phật giáo tỉnh, các tăng, ni, phật tử tiếp tục phát huy truyền thống, sống tốt đời đẹp đạo; gắn bó đồng hành, tham gia các phong trào thi đua yêu nước do tỉnh phát động, góp phần xây dựng Bến Tre ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Bày tỏ niềm vinh dự được đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh đến thăm, chúc mừng nhân Đại lễ Phật đản. Các vị Thượng tọa, Ni trưởng, ghi nhận và cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương đã tạo điều kiện để các hoạt động tôn giáo diễn ra đúng với tôn chỉ mục đích, tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định của địa phương… Đồng thời, khẳng định trong thời gian tới, Phật giáo tỉnh nhà sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Bến Tre xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.

Tin, ảnh: P. Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN