Thành lập khu bảo tồn sinh học vùng cửa sông Hàm Luông

04/12/2009 - 08:31

Ngày 26-11-2009, Sở NN&PTNT đã tổ chức cuộc họp với các ngành, địa phương để lấy ý kiến về việc thành lập khu bảo tồn đa dạng sinh học vùng cửa sông Hàm Luông thuộc huyện Ba Tri và Thạnh Phú.

Loại hình bảo tồn hệ sinh thái và đa dạng sinh học gồm hệ sinh thái vùng cửa sông ven biển, rừng ngập mặn, các loài động vật quí hiếm. Bảo tồn trên cơ sở quản lý khai thác hợp lý và phát triển bền vững vùng, kết hợp với định hướng phát triển du lịch sinh thái. Địa điểm bảo tồn bao gồm các xã: Mỹ An, An Điền, Thạnh Hải thuộc huyện Thạnh Phú; các xã An Đức, An Hiệp, An Hòa Tây, An Thủy, Tân Thủy (Ba Tri). Khu bảo tồn có tổng diện tích 20.000ha, dài 31,3km theo đường chim bay. Điểm đầu từ cù lao Đất, điểm cuối tại cửa sông Hàm Luông. Diện tích vùng bảo vệ nghiêm ngặt trong khu bảo tồn là 3.000ha. Vùng đệm là vùng cửa sông Hàm Luông gồm 8 xã ven sông Ba Tri, Thạnh Phú. Vùng du lịch sinh thái gồm toàn bộ vùng mặn của khu bảo tồn và cù lao Đất, trừ phần bảo vệ nghiêm ngặt 3.000ha. Đối với vùng bảo vệ nghiêm ngặt, nghiêm cấm hoàn toàn các hoạt động kinh tế làm ảnh hưởng đến môi trường, hệ sinh thái cảnh quan, rừng ngập mặn, nguồn lợi thủy sản. Vùng đệm, cấm hoạt động khai thác từ ngày 1-4 đến 30-6 hàng năm. Cộng đồng ngư dân 8 xã trên chỉ được phép khai thác thủy sản khi được BQL mô hình đồng quản lý cho phép và chỉ được sử dụng những loại ngư cụ, công cụ, phương tiện không bị cấm. Dự kiến sẽ giao quyền quản lý và khai thác thủy sản cho BQL mô hình đồng quản lý khu bảo tồn đa dạng sinh học vùng cửa sông Hàm Luông. Đồng thời, hội thảo cũng đã thông qua dự thảo hương ước cộng đồng về xây dựng mô hình này.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN