Thành phố xanh

13/11/2007 - 02:27

Thành phố xanh trong tương lai của Các tiểu vương quốc Arab thống nhất

Ngày 12-11, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất đã bắt đầu xây dựng thành phố chỉ dành cho người đi bộ, sử dụng hoàn toàn năng lượng có thể tái sinh.

Thành phố này được đặt tên là Masdar, rộng 6 km2. Khi xây dựng xong, nơi này sẽ là trung tâm thương mại, bên cạnh các nhà máy sản xuất những sản phẩm thân thiện với môi trường, nhà ở và các trường đại học. Thành phố này sẽ được hoàn thành vào năm 2009, là thành phố sử dụng những công nghệ “xanh” hiện đại nhất hiện nay.

Các nhà máy năng lượng mặt trời và năng lượng gió sẽ cung cấp năng lượng cho toàn thành phố. Một khi được xây xong, đây có thể là thành phố không carbon, không chất thải đầu tiên trên thế giới.

Với mạng lưới đường sá thu hẹp và nhiều bóng râm nhằm khuyến khích người dân đi bộ, thành phố này còn có phương tiện di chuyển công cộng với khoảng cách 200 m sẽ có 1 trạm

Theo Tuoi Tre Online

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN