BDK.VN - Chiều 30-8-2024, đoàn công tác của tỉnh do Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh - Trưởng ban Chỉ đạo 689 tỉnh làm Trưởng đoàn có chuyến kiểm tra công tác thực hiện nhiệm vụ phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra EC lần thứ 5 trên địa bàn huyện Thạnh Phú.
Đại diện diện lãnh đạo Đồn Biên phòng Cổ Chiên phát biểu tại buổi kiểm tra. Ảnh: Tr. Quốc
Tham gia đoàn kiểm tra, có Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Đoàn Văn Đảnh; Đại tá Ngô Đại Cầu - Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Huỳnh Văn Cung.
Theo Trưởng phòng NN&PTNT huyện Thạnh Phú Lê Văn Tiến, hiện toàn huyện, có 343 tàu đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác theo quy định. Trong đó, có 66/68 tàu có chiều dài từ 15m trở lên (66/66 tàu lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và duy trì kết nối); còn 2 tàu nằm bờ, không hoạt động tại xã An Đức, huyện Ba Tri 1 tàu, tại xã Bình Thạnh, huyện Thạnh Phú 1 tàu chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá do chờ bán (đã phối hợp với Chi cục Thủy sản tỉnh kiểm tra). Trong số tàu đã đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác, có 45 tàu hết hạn đăng kiểm; 124 tàu trễ hạn giấy phép khai thác. Huyện đang phối hợp với Chi cục Thủy sản tỉnh tiếp tục vận động ký tàu cá, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác đúng quy định.
Khó khăn của huyện Thạnh Phú là, số lượng tàu cá “3 không” đã kiểm tra có chiều dài từ 12m trở lên phần lớn được đóng cách đây khá lâu nên cơ cấu thân tàu không đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật trong quy chuẩn; sử dụng máy chính không có hóa đơn chứng từ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, chủng loại theo quy định...
Giám đốc Sở NN&PTNT Đoàn Văn Đảnh cho rằng, Việt Nam đã 7 năm bị "thẻ vàng" vẫn chưa thu hồi. Nếu để kéo dài hoặc nâng lên "thẻ đỏ" thì sản phẩm khai thác lẫn nuôi trồng khi tiêu thụ gặp muôn ngàn khó khăn. Không chỉ những người trực tiếp đánh bắt, nuôi trồng thuỷ hải sản mà còn ảnh hưởng đến hàng loạt người dân ở phía sau. Vấn đề đặt ra là cả hệ thống chính trị, MTTQ, các đoàn thể cùng người dân cần phải tập trung vào cuộc. Có như thế mới giải quyết các phần việc và phải quyết tâm kết thúc ngày 15-9-2024.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Tr. Quốc
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh cho rằng, hiện kết quả công tác chống khai thác IUU có nhiều tiến bộ hơn năm 2023. Tuy nhiên, vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt. Hiện lo ngại vẫn là tàu “3 không” chưa đăng ký, tàu hết phép khai thác, tàu trễ hạn đăng kiểm. Vấn đề đặt ra, ngày 15-9-2024 phải giải quyết xong các tồn tại này. Chi cục Thuỷ sản tỉnh phối hợp với Phòng NN&PTNT huyện Thạnh Phú, các xã rà soát chính xác lại số liệu thống kê. Tiếp tục vận động người dân tham gia đăng ký, đăng kiểm cho phương tiện. Địa phương thông báo rộng rãi hộ dân về yêu cầu cần thiết phải đăng ký, đăng kiểm phương tiện. Khi chủ phương tiện có yêu cầu đăng ký, đăng kiểm thì địa phương thông tin để Chi cục Thuỷ sản tỉnh cử cán bộ xuống thực hiện đăng ký đăng kiểm. Đồng thời, hỗ trợ người dân hoàn tất thủ tục hồ sơ. Ngành hữu quan phối hợp tuần tra, kiểm soát tất cả các cửa sông mà phương tiện ra vào. Công tác tuyên truyền, giải thích, vận động đã thực hiện thời gian dài nên đã đến lúc mạnh tay trong xử lý trường hợp vi phạm theo đúng quy định. Sau lễ 2-9-2024, phương tiện mất kết nối 6 giờ, phải báo cáo tàu đang ở đâu, nếu không thực hiện sẽ bị tổ công tác xử phạt.