Theo báo cáo, tổng diện tích lúa gieo trồng trên 15.000ha, sản lượng trên 50.000 tấn đạt 115% kế hoạch; diện tích dừa hiện có 3.320ha đạt trên 102% kế hoạch và hơn 264ha cây ăn trái. Tổng đàn gia cầm trong toàn huyện là gần 300.000 con đạt 118% kế hoạch, đàn heo 30.000 con, đàn bò gần 20.000 con.
Diện tích nuôi tôm sú, thẻ chân trắng đạt trên 15.000ha, sản lượng 5.350 tấn đạt 110% kế hoạch; cả năm thu hoạch ước đạt 1.500 tấn cua, đạt 115% kế hoạch; diện tích nghêu trên 1.700ha, sò 90ha và cá nước ngọt 360ha. Toàn huyện có gần 655 tàu đánh cá, sản lượng khai thác ước đạt 10.000 tấn, đạt 150% kế hoạch; trong phương hướng năm 2011, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng hỗ trợ và tập huấn cho cán bộ xã, các hộ sản xuất kinh doanh về phát triển kinh tế hợp tác; phòng, chống dịch bệnh; hỗ trợ công tác quản lý HTX nghêu ở xã Thạnh Phong, Thạnh Hải; thông tin kịp thời diễn biến môi trường và dịch bệnh.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Mai Văn Hùng yêu cầu các xã, thị trấn cần tập trung cao cho sản xuất vụ lúa mùa và chuẩn bị triển khai vụ Đông - Xuân, vụ nuôi tôm biển năm 2011; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và lịch thời vụ cho từng đối tượng sản xuất; xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm về nhu cầu chuyển giao kỹ thuật, cây con giống; triển khai tốt công tác khuyến nông, khuyến ngư; thay đổi giống cây trồng phù hợp với thời tiết, xác định vùng, vật nuôi, cây trồng cụ thể và tổ chức tập huấn cho nông dân ngay từ khâu chọn giống, chuyển giao khoa học công nghệ, biện pháp canh tác...