U19 Đông Nam Á:

Thất bại tiếc nuối ở bán kết

14/07/2022 - 06:05

Dù thi đấu đầy nỗ lực trong hiệp 2 nhưng U19 Việt Nam vẫn phải chấp nhận thất bại trước U19 Malaysia tại bán kết VCK U19 Đông Nam Á 2022. Dẫu sao, trận thua này cũng đem đến bài học kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ Việt Nam, qua đó trưởng thành hơn trong tương lai gần.

Hành trình vào bán kết của U19 Malaysia không thuyết phục bằng U19 Việt Nam. Tuy nhiên “Những tiểu Hổ Mã Lai” đã chứng minh vì sao họ từng 3 lần vào chung kết VCK U19 Đông Nam Á trong quá khứ. 45 phút đầu tiên của trận bán kết với U19 Việt Nam cho thấy sự khó chịu của U19 Malaysia.

Ngay ở những phút đầu trận, dựa trên ưu thế về thể lực cùng tốc độ, U19 Malaysia liên tục đẩy cao đội hình về phần sân của U19 Việt Nam. Đến phút 24, cơ hội đáng chú ý đầu tiên của trận đấu thuộc về đối thủ. Ở cự ly 27 mét, Arhan Fauzi tung cú sút phạt khó chịu. Bóng vượt qua hàng rào và chệch cầu môn U19 Việt Nam trong gang tấc.

2 phút sau tình huống đó, U19 Malaysia chọc thủng lưới U19 Việt Nam. Xuất phát từ pha phá bóng không tốt của hậu vệ phải Hà Châu Phi, Izwan Yusian lập tức có đường chuyền hướng đến vị trí của Mohd Faizal trước vòng cấm địa. Cầu thủ mang áo số 18 bên phía U19 Malaysia thực hiện pha cứa lòng hiểm hóc, đưa bóng về góc xa tung lưới U19 Việt Nam. Thủ thành Văn Bình dù bay người hết cỡ nhưng không thể giúp U19 Việt Nam tránh khỏi một bàn thua.

U19 Malaysia ăn mừng sau bàn mở tỷ số - Ảnh: Phan Hồng

U19 Malaysia ăn mừng sau bàn mở tỷ số - Ảnh: Phan Hồng

U19 Malaysia tiếp tục là đội tạo ra những cơ hội nguy hiểm sau đó. Phút 45, lại là Mohd Faizal đi bóng vượt qua Hà Châu Phi. Anh dứt điểm ở góc hẹp nhưng đủ khiến thủ môn Văn Bình phải đẩy bóng vất vả khỏi sân. Về phần mình, U19 Việt Nam chủ yếu lên bóng ở cánh phải, nơi có sự xuất hiện của Văn Khang và Anh Tú. Tuy nhiên, những pha treo bóng vào vòng cấm hướng đến vị trí của Quốc Việt và Văn Trường không thật sự hiệu quả.

Sang hiệp 2, HLV Đinh Thế Nam quyết định đưa Hồng Phúc vào sân. Sự xuất hiện của hậu vệ trái này giúp U19 Việt Nam tạo ra được sự cân bằng trong cách tấn công ở hai hành lang biên. Bên cánh phải là Châu Phi, Anh Tú còn cánh trái đến từ Hồng Phúc, Đình Bắc. Phút 55, chính Hồng Phúc châm ngòi cho một đợt tấn công của U19 Việt Nam. Từ đường treo bóng của anh, Quốc Việt đánh đầu trúng cột dọc U19 Malaysia. Ngay sau đó, Văn Trường lao vào sút bồi nhưng trúng người hậu vệ Malaysia chắn trước vạch vôi.

3 phút sau, U19 Việt Nam lại có một pha tấn công nguy hiểm. Anh Tú từ cánh phải trả bóng vào cho Quốc Việt. Tiền đạo này tiếp tục chuyền ra cho Văn Khang lao vào dứt điểm nhưng trúng người hậu vệ Malaysia đứng chắn cầu môn. Đến phút 61, Quốc Việt vượt qua sự truy cản của hậu vệ Malaysia để đối mặt thủ môn đội bạn. Nhưng cú sút của anh lại đưa bóng đi vọt xà.

Nỗ lực của U19 Việt Nam trong hiệp 2 không thể tạo nên màn ngược dòng - Ảnh: Phan Hồng

Nỗ lực của U19 Việt Nam trong hiệp 2 không thể tạo nên màn ngược dòng - Ảnh: Phan Hồng

Đang thi đấu đầy hưng phấn thì bất ngờ U19 Việt Nam bị U19 Malaysia dội gáo nước lạnh. Phút 70, từ một pha phản công bên cánh phải, cầu thủ vào sân thay người - Haqumi Azim vượt qua Văn Sơn rồi căng ngang cho Haiqal Haqeemi dứt điểm cận thành tung lưới U19 Việt Nam.

Các học trò của HLV Đinh Thế Nam không còn gì để mất. Khuất Văn Khang cùng các đồng đội vùng lên tìm kiếm đường vào cầu môn Malaysia. Nhưng đó cũng là thời điểm mà U19 Malaysia có thêm bàn thắng từ phản công nhanh. Phút 86, trung vệ Hoàng Cảnh phá bóng hụt khiến Haykal có cơ hội đối mặt thủ môn Văn Bình. Cầu thủ Malaysia đánh lừa thủ thành Việt Nam trước khi dứt điểm vào gôn trống.

Thua U19 Malaysia nhưng hành trình của U19 Việt Nam tại VCK U19 Đông Nam Á vẫn sẽ còn một trận đấu nữa. Thầy trò Đinh Thế Nam sẽ gặp đội thua trong cặp đấu giữa U19 Thái Lan và U19 Lào, tại trận tranh hạng Ba diễn ra vào ngày 15/7 tới. Thông qua những trận đấu này, các cầu thủ trẻ U19 Việt Nam sẽ tích lũy thêm kinh nghiệm để trưởng thành.

Đội hình thi đấu

U19 Việt Nam: Văn Bình, Bảo Long (Văn Sơn 46'), Nhật Minh (Hồng Phúc 46'), Hoàng Cảnh, Châu Phi, Văn Khang, Đức Việt, Văn Trường (Giản Tân 75'), Anh Tú (Nhân Nghĩa 75'), Quốc Việt, Đình Bắc (Quốc Đạt 69').

U19 Malaysia: Shukri, Zamri, Runnizar, Fauzi, Kamal Akmal (Haykal Danish 59'), Norshiham, Shapri, Aidil (Irfan Ezal 59'), Faizal (Adzri Abdul Halim 74'), Yuslan (Haqumi Azim 46'), Hairi

* Ở trận đấu khác, U19 Lào tiếp tục thể hiện sức mạnh ở vòng bán kết khi đánh bại U19 Thái Lan với tỷ số 2-0 đầy thuyết phục. Như vậy, U19 Lào sẽ gặp U19 Malaysia ở trận chung kết U19 Đông Nam Á 2022.

Thất bại 0-3 của U19 Việt Nam trước U19 Malaysia không phải là cú sốc duy nhất ở vòng bán kết VCK U19 Đông Nam Á 2022. Bởi ở trận bán kết sau đó, U19 Lào cũng khiến U19 Thái Lan trở thành bại binh.

Ngay ở phút thứ 9, U19 Lào đã mở tỷ số trước U19 Thái Lan. Từ quả phạt góc bên cánh trái, bóng lộn xộn trong vòng cấm Thái Lan. Đúng lúc đó, Peeter có mặt để dứt điểm cận thành hạ thủ môn Narongsak, mở tỷ số 1-0 cho U19 Lào.

Nhận bàn thua chóng vánh, U19 Thái Lan dồn đội hình lên tấn công. Tuy nhiên hàng thủ U19 Lào, đặc biệt là thủ môn Phounin đã chơi đầy chắc chắn và hóa giải một loạt các tình huống hãm thành bên phía đối thủ. U19 Thái Lan không thể có bàn gỡ. Ngược lại, họ thậm chí còn suýt nữa nhận thêm các bàn thua đến từ U19 Lào. Phút 22, tận dụng sai lầm của hậu vệ U19 Thái Lan, Peeter đột phá rồi tung cú đá căng từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi vọt xà ngang. 10 phút sau, U19 Lào phản công nguy hiểm, Khonesavanh tung cú cứa lòng từ ngoài vòng cấm, bóng đi vọt xà ngang khung thành của U19 Thái Lan.

U19 Thái Lan bất lực trước U19 Lào - Ảnh: Changsuek

U19 Thái Lan bất lực trước U19 Lào - Ảnh: Changsuek

Sang hiệp 2, U19 Thái Lan đẩy cao đội hình với hy vọng tìm kiếm bàn gỡ. Tình huống đáng chú ý nhất mà họ có được đến ở phút 78, khi Kakana dứt điểm bị hậu vệ Lào phá bóng trên vạch vôi. Ngay sau đó, Thanawut đá bồi hụt đáng tiếc và thủ môn Phounin đã kịp bắt gọn. Đến phút 85, hy vọng ngược dòng của U19 Thái Lan chính thức sụp đổ. U19 Lào phản công nhanh và Damoth xâm nhập vòng cấm rồi đánh bại thủ môn Narongsak, nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho U19 Lào.

Thậm chí ở phút 89, U19 Lào suýt nữa nâng tỷ số lên 3-0. Foutbone sút một chạm về góc gần, buộc thủ môn Narongsak phải đẩy bóng ra ngoài. Thắng chung cuộc 2-0 trước U19 Thái Lan, U19 Lào gặp U19 Malaysia ở trận chung kết. Trong khi đó, U19 Thái Lan đối đầu U19 Việt Nam trong trận tranh hạng ba. Cả hai trận đấu này đều diễn ra vào ngày 15/7.

Đội hình ra sân

U19 Thái Lan: Narongsak - Thawatchai, Theekawin, Chanapach, Bukkoree, Phanthamit, Sittha, Kakana, Seksan, Thanawut, Nattakit.

U19 Lào: Phounin - Phoutthavong, Anantaza, Saleunxay, Vongsakda, Chanthavixay, Khonesavanh, Sayfon, Phonsack, Damoth, Peeter.

Trọng Ân (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN