 |
Thầy Thích Huệ Đức (bìa trái), bà Nguyễn Thị Khao (thứ nhì, từ trái sang) và ông Nguyễn Văn Bắc (bìa phải) trong buổi giao lưu. Ảnh: T.Hương |
Xuất gia vào năm 1990, đến năm 1998 với vai trò là trụ trì chùa Viên Giác, thầy Thích Huệ Đức không chỉ chăm lo việc đạo mà còn là tấm gương tiêu biểu trong sinh hoạt và cuộc sống thường ngày. Thầy luôn trăn trở “làm sao cho xã hội bớt đi những nỗi khổ, niềm đau của những người nghèo và các em học sinh nghèo được học hành đến nơi đến chốn, mọi người phải có tình thương yêu để cho xã hội được an vui”.
Với những suy nghĩ và những tình cảm ấy, thầy đã làm cầu nối để phật tử và các nhà hảo tâm xa gần chung tay giúp đỡ người nghèo. Gần 20 năm qua, thầy không chỉ đóng góp nhiều công sức xây dựng và phát triển chùa, mà còn tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tuy nhiên, khi nói về thành quả của mình, thầy vẫn thấy còn phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Qua 4 năm, thầy đã vận động phật tử hưởng ứng những việc làm thiết thực, với số tiền hơn 274 triệu đồng. Trong đó, mỗi tháng nhà chùa hỗ trợ cho 7 hộ nghèo thường xuyên (mỗi hộ 10 ký gạo) và tặng quà cho các hộ khác vào dịp rằm, Tết Nguyên đán; hỗ trợ Quỹ khuyến học của phường (5 triệu đồng/năm); xây tặng 1 căn nhà tình thương, với kinh phí 15 triệu đồng; sửa chữa 1 căn nhà trị giá 3 triệu đồng; nâng cấp hẻm tổ 3 dài 30m, ngang 1,2m, tổng kinh phí 1,4 triệu đồng; hỗ trợ khu phố nâng cấp, bó láng vỉa hè; hỗ trợ tổ NDTQ mua dây điện thắp sáng... Ngôi nhà tình thương ngụ tại khu phố 4, phường 5 của bà Huỳnh Ngọc Hoa (đã qua đời, nay để lại cho con là anh Phạm Tấn Phát) là căn nhà mà thầy Thích Huệ Đức đã vận động phật tử đóng góp cùng chính quyền địa phương trao tặng. Anh Phạm Tấn Phát bày tỏ: “Lúc trước, nhà rách nát, mẹ con tôi không ở được, cũng nhờ thầy vận động giúp đỡ, nên mẹ con tôi có được căn nhà, tôi rất cảm ơn thầy”.
Được biết, thầy còn phụ trách giảng dạy bộ môn Hán văn tại Trường Trung cấp Phật học ở Bến Tre. Theo như lời thầy, đạo đức cách mạng của Bác rất gần với giáo lý nhà Phật, tất cả đều vì lợi ích chung của cộng đồng. Nói về thầy, bà Lâm Thị Hồng Y, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy phường 5, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” phường 5, cho biết: “Thầy Thích Huệ Đức đã thể hiện đạo và đời thật dung hòa, bằng sự nhiệt tình trong các công tác Hội, tích cực chăm lo giúp đỡ người nghèo, các cháu học sinh nghèo hiếu học, tấm lòng đó rất đáng được các tăng ni phật tử và mọi người trân trọng”.
Với tấm lòng và những việc làm được trong thời gian qua, thầy vinh dự được bình chọn là một trong những tấm gương tiêu biểu trong Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp. Thầy cho biết thêm: “Tôi cảm nhận được ở Chủ tịch Hồ Chí Minh tất cả những giá trị cao quý nhất. Tư tưởng của Bác có điểm tương đồng với tư tưởng nhà Phật là lòng vị tha, bác ái, thương người như thể thương thân”.