 |
Đoàn y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu đến khám bệnh, phát thuốc cho người nghèo ở xã Bình Thắng (Bình Đại). Ảnh: T.Long |
Toàn tỉnh có 3.782 cán bộ, công chức, viên chức phục vụ trong ngành y tế, trong đó có 735 bác sĩ, 106 dược sĩ đại học; 185 cơ sở khám chữa bệnh, với 2.910 giường, đạt 23 giường/vạn dân. Có thể nói ngành y tế của tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm qua, khi tất cả chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt kế hoạch.
Phóng viên Báo Đồng Khởi đã có cuộc trao đổi với ông Ngô Văn Tán để hiểu rõ hơn về hoạt động của ngành trong thời gian qua.
- Trong năm 2012, ngành y tế đã rất cố gắng không để xảy ra dịch bệnh và dập tắt kịp thời các ổ dịch cũ. Tỷ lệ tử vong giảm, thông qua việc nâng cao chất lượng điều trị của các tuyến và giảm tỷ lệ chuyển viện lên tuyến trên. Nhiều kỹ thuật mới được triển khai và áp dụng giúp người bệnh không phải đi xa, tốn kém nhiều. Các cơ sở khám, chữa bệnh từ tuyến tỉnh đến huyện đã và đang được đầu tư khang trang. Các trung tâm y tế huyện đang được phát huy hiệu quả. Trạm y tế xã được xây dựng lại cùng với việc đầu tư trang bị máy siêu âm, điện tim, máy xét nghiệm và các kỹ thuật cần thiết cho việc khám chẩn đoán và điều trị tại tuyến xã. Ngành mở rộng đầu tư xã hội hóa để tạo sự chọn lựa cho nhân dân theo tinh thần xã hội hóa công tác y tế. Công tác truyền thông giáo dục sức khỏe cho nhân dân và công tác đào tạo luôn được phát huy cao. Công tác sản xuất, phân phối, lưu thông cũng như kiểm nghiệm thuốc được duy trì ổn định, kiểm soát được chất lượng và giá cả; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho các sự kiện lớn của tỉnh và cho nhân dân.
* Bộ Y tế vừa có chỉ thị tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnhÕsau khi điều chỉnh giá dịch vụ. Điều này được ngành y tế tỉnh tổ chức thực hiện như thế nào?
- Quan điểm chỉ đạo chung của Sở Y tế là các bệnh viện phải đảm bảo dành tối thiểu 15% số thu từ khám bệnh, tiền giường bệnh theo giá dịch vụ mới để sửa chữa, cải tạo, mở rộng, nâng cấp, bổ sung thiết bị và các điều kiện phục vụ người bệnh. Các bệnh viện cũng đã triển khai thực hiện trên cơ sở này. Còn với người làm nghề y, phải luôn học tập, trau dồi và làm việc thật hiệu quả kết hợp với không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, chất lượng điều trị cứu chữa bệnh nhân, tạo niềm tin và uy tín trước cộng đồng. Bởi, mục tiêu quan trọng của người thầy thuốc không gì khác hơn là học thật giỏi và thực hành thật tốt để cứu được người bệnh, chữa được người bệnh.
* Không để xảy ra dịch bệnh trong năm qua là thành quả đáng ghi nhận của công tác dự phòng. Tuy nhiên, thực tế hoạt động dự phòng, đặc biệt là tuyến huyện, tuyến cơ sở cũng còn nhiều bất cập, nhất là sự chồng chéo về chức năng quản lý, gây khó khăn cho các đơn vị. Ngành có sự thay đổi nào trong năm 2013 không, thưa ông?
- Sự bất cập trong quản lý y tế tuyến huyện và cơ sở không phải riêng Bến Tre, mà từ cơ chế chung của cả nước. Bộ Y tế cũng đã có đề án thành lập trung tâm y tế hai chức năng (điều trị và dự phòng) trình Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, có một số nội dung do luật định (như việc thành lập phòng y tế), nên muốn thay đổi phải thực hiện theo lộ trình sửa đổi luật. Riêng Bến Tre, kế hoạch năm 2013, Sở Y tế sẽ đề xuất thực hiện thí điểm mô hình trung tâm y tế hai chức năng ở một huyện, với mục tiêu phối hợp quản lý giữa dự phòng và điều trị nhằm phát huy và tận dụng được đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ bác sĩ đang rất thiếu như hiện nay.
Mỗi ngành nghề đều có giá trị cống hiến cao quý như nhau, đều có yêu cầu đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm với cộng đồng. Với nghề y, đạo đức nghề nghiệp càng đòi hỏi nhiều hơn vì nó tác động vừa tức khắc, vừa lâu dài đến sự sống và cái chết của người bệnh, của đối tượng phục vụ. Thầy thuốc vì thế phải là sinh viên y khoa suốt đời, không tự mãn trước bất kỳ thành công nào. Trong năm 2013, giao tiếp ứng xử, nâng cao y đức và tập trung nâng cao công tác chuyên môn, triển khai một số kỹ thuật mới là điều ngành đặc biệt lưu tâm để việc chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt mức tốt nhất.
* Còn điều ông trăn trở nhất là gì?
- Đó là cơ chế vận hành của bảo hiểm y tế. Từ việc mua bảo hiểm, phát hành, mạng lưới phục vụ, thanh toán bảo hiểm… tất cả còn rất nhiều bất cập. Sở Y tế đã rất nhiều lần kiến nghị nhưng sự bất cập chủ yếu từ cấp vĩ mô. Bộ Y tế và Bảo hiểm y tế cần có cơ chế thống nhất, sớm tháo gỡ những khó khăn, bất cập, giúp nhân dân được tiện lợi trong việc mua và sử dụng bảo hiểm y tế; cán bộ y tế dễ dàng trong các khâu khám, chữa bệnh cho bệnh nhân có thẻ bảo hiểm, nhằm đạt mục tiêu cuối cùng là đảm bảo phục vụ tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.
* Xin cảm ơn ông!