|
Chạy cự ly 3.000m tại Giải Việt dã Báo Đồng Khởi năm 2010. Ảnh: T.Lập |
Năm 2009, tỷ lệ người tham gia tập luyện thể dục thể thao (TDTT) thường xuyên đạt 27,3% (tăng 1,58% so với năm 2008), với 370.000 người luyện tập.
Gia đình thể thao đạt tỷ lệ 22,8% (tăng 1,98% so với năm 2008), với 79.515 hộ được công nhận. Toàn tỉnh hiện có 607 CLB TDTT với trên 1.600 điểm tập luyện. Đặc biệt, phong trào luyện tập TDTT, quần chúng có bước phát triển mạnh và đều khắp (luyện tập TDTT buổi sáng như đi bộ, chạy bộ; thể dục dưỡng sinh đối với lứa tuổi trung niên và người cao tuổi; bóng chuyền hơi, cầu lông, quần vợt dành cho thanh thiếu niên…). Riêng đối với TDTT thành tích cao, năm qua là một năm gặt hái nhiều thắng lợi, chất lượng huy chương ngày càng nâng lên…
Ông Huỳnh Văn Hùng - Phó Giám đốc Sở VHTT&DL có buổi trò chuyện cùng phóng viên Báo Đồng Khởi về những định hướng phát triển TDTT tỉnh nhà hướng tới thể thao thành tích cao…
Xin ông cho biết kết quả của thể thao thành tích cao trong năm 2009?
- Năm 2009, tỉnh đã đăng cai tổ chức 18 giải thể thao cấp tỉnh, toàn quốc và khu vực; tham gia thể thao đẳng cấp quốc tế, đạt tổng số 240 huy chương các loại (chỉ tiêu giao 200 huy chương), trong đó có 83 huy chương vàng (năm 2008 chỉ có 65 huy chương vàng). Đáng mừng hơn là chất lượng huy chương vàng, bạc có nâng lên. Riêng tại SEA Games, tỉnh đã cung cấp cho quốc gia 3 vận động viên, các VĐV này đều đoạt huy chương vàng. Hiện nay, tỉnh có 48 VĐV cấp quốc gia, (22 kiện tướng, 26 VĐV cấp I, tăng 11 VĐV so với năm 2008). Đối với phong trào thể thao trong khu vực, Bến Tre đứng trong tốp những đội mạnh.
Đâu là những môn thi đấu thế mạnh của tỉnh?
- Trường Năng khiếu tỉnh đào tạo 10 bộ môn thể thao chất lượng cao; trong đó, mạnh nhất là các môn thi đấu như: vivonam, judo, điền kinh, cờ vua, cờ vây, đẩy gậy.
Ông đánh giá như thế nào về chất lượng đào tạo của Trường Năng khiếu?
- Trường đào tạo những VĐV trẻ, cung cấp cho tỉnh, quốc gia. Hiện trường có 121 VĐV đang theo học ở 10 bộ môn. Chất lượng đào tạo hàng năm đạt rất cao, thể hiện qua việc tham gia các giải đấu trẻ cấp khu vực, toàn quốc…Tuy nhiên, điều kiện vật chất của nhà trường vẫn gặp không ít khó khăn, ở một số bộ môn, chúng tôi phải gởi VĐV đi tập huấn ở ngoài tỉnh.
Các kỳ Đại hội TDTT, các giải thi đấu, hội thao do ngành, cơ quan tổ chức có tác dụng lớn với phong trào TDTT, thưa ông?
- Các giải đấu, hội thao do ngành, cơ quan tổ chức hay các kỳ đại hội TDTT… là điều kiện thúc đẩy phong trào luyện tập TDTT trong quần chúng, cán bộ - công nhân viên. Đây là điều kiện tốt nhất để ngành TDTT phát hiện, kịp thời bồi dưỡng những VĐV tài năng, cung cấp cho đội tuyển tỉnh, quốc gia. Không ít VĐV được phát hiện và trưởng thành, lập thành tích cao từ các giải trên. Các giải thi đấu lớn như Đại hội TDTT tỉnh, ngành lao động; các hội thao của ngành giáo dục, quân đội, công an; Giải Việt dã Báo Đồng Khởi, Cúp xe đạp Truyền hình… đều xuất hiện những tài năng trẻ.
Theo ông điều kiện cơ sở vật chất hiện nay như thế nào?
- Thiếu, đặc biệt là tuyến cơ sở - sân vận động các huyện (theo chuẩn quốc gia). Tuy nhiên, ngành TDTT vẫn tận dụng hết những gì sẵn có để luyện tập. Hiện chỉ có 2/9 sân vận động của huyện, thành phố cơ bản đạt chuẩn. Trong phương hướng tới, ngành qui hoạch, đầu tư mới một số sân đạt chuẩn quốc gia. Riêng sân vận động tỉnh đã hoàn thành giai đoạn I; trong năm 2010 ngành sẽ khởi công tiếp giai đoạn II. Một khi khu Trung tâm TDTT tỉnh hoàn chỉnh, đi vào hoạt động, phong trào TDTT tỉnh nhà sẽ có bước tiến cao hơn.