Ông Lê Duy Khánh- Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, qua 2 năm triển khai Luật Thể dục, Thể thao và các văn bản hướng dẫn thi hành, hoạt động thể dục, thể thao tỉnh nhà đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 25,72%, gia đình thể thao đạt 20,87% hộ gia đình trong toàn tỉnh. Có 1.598 câu lạc bộ thể dục, thể thao cơ sở được thành lập, trong đó có 527 câu lạc bộ đạt chuẩn.
Hàng năm, Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao đã tổ chức trên 70 giải thi đấu cấp tỉnh, khu vực và toàn quốc. Các môn thể thao dân tộc như kéo co, đẩy gậy, trò chơi dân gian được duy trì và phát triển.
Phong trào thể thao trong trường học được nâng lên, 100% số trường giảng dạy bộ môn này theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 27% số trường thực hiện chương trình giảng dạy ngoại khoá. Thể thao trong lực lượng vũ trang phát triển mạnh, 90% chiến sĩ đạt yêu cầu qua kiểm tra đánh giá sức khỏe hàng năm. Thể thao thành tích cao ổn định và có chiều hướng phát triển. Đặc biệt, quyền và nghĩa vụ của huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao được chú trọng. Năm 2008, toàn ngành có 4 cán bộ được bồi dưỡng cao cấp chính trị, 2 cán bộ được bồi dưỡng trung cấp chính trị, 2 cán bộ dự lớp Anh văn trình độ A và 3 cán bộ dự lớp tin học. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn trong hoạt động như: người khuyết tật chưa tham gia thi đấu; kinh phí chưa đáp ứng nhu cầu; công tác xã hội hoá thể dục thể thao còn chậm; một số trường hợp vi phạm chỉ dừng lại ở hình thức giáo dục, nhắc nhở...