3 VĐV Trung Quốc bị tước HCV Olympic Bắc Kinh 2008

13/01/2017 - 07:37

Chen XieXia giành HCV cử tạ ở Olympic Bắc Kinh 2008. Ảnh: REUTERS

 Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đã quyết định tước HCV ở Olympic Bắc Kinh 2008 của 3 VĐV cử tạ Trung Quốc vì sử dụng doping. 

3 VĐV này lần lượt là Cao Lei (hạng cân 75 kg), Chen XieXia (48 kg) và Liu Chunhong (69 kg) – đều là những người giành được HCV trong kỳ Olympic do chính Trung Quốc đăng cai.

Vào năm đó, 3 VĐV này chưa bị phát hiện sử dụng doping nhưng những mẫu thử của họ vẫn được IOC lưu giữ. Trong cuộc kiểm tra lại vào năm 2016 của Cơ quan phòng chống doping thế giới (WADA), hàng loạt mẫu thử đã bị phát hiện dương tính với doping, trong đó có các mẫu thử của 3 VĐV này.

Không những bị tước HCV, 3 VĐV này còn khiến cử tạ Trung Quốc đối mặt với án cấm thi đấu 1 năm. Hồi năm ngoái, Liên đoàn cử tạ thế giới (IWF) đã thông qua quyết định cấm thi đấu 1 năm với những quốc gia có nhiều hơn 2 VĐV dính doping ở Olympic 2008 và 2012.

3 VĐV Trung Quốc bị tước HCV Olympic Bắc Kinh 2008
Liu Chunhong ở Olympic 2008. Ảnh: SCMP

Nếu bị cấm thi đấu theo như quy định này, tuyển cử tạ của Trung Quốc sẽ không được tham gia 2 Giải vô địch châu Á và thế giới trong năm nay.

Ngoài 3 người của Trung Quốc còn có 5 VĐV đến từ các quốc gia khác bị hủy bỏ thành tích vì sử dụng doping ở Olympic 2008 và 2012. Số này bao gồm VĐV bắn súng người Bulgaria Nadzeya Ostapchuk (HCĐ ở Olympic 2008), VĐV ném búa người Belarus Darya Pchelnik (hạng 4 Olympic 2008) cùng 3 VĐV cử tạ Sibel Simsek (Thổ Nhĩ Kỳ), Intigam Zairov (Azerbaijan) và Norayr Vardanyan (Armenia).

Nhưng số lượng những người bị tước thành tích chắc chắn không chỉ dừng lại ở đó, bởi trong 1243 mẫu thử bị IOC và WADA kiểm tra lại, có đến 101 mẫu dương tính với doping. Kết quả cuộc kiểm tra mới sẽ được thông báo vào tháng 4-2017.

Nguồn TTO

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN