Bangladesh hủy trận giao hữu với Iran

29/07/2019 - 19:21

LĐBĐ Bangladesh chính thức công bố quyết định hủy trận giao hữu với Iran. Trận giao hữu này dự kiến được tổ chức ở Qatar vào đầu tháng 9-2019. Quyết định này khiến cho HLV trưởng của đội tuyển Bangladesh tỏ ra không mấy hài lòng.

Tổng thư ký của LĐBĐ Bangladesh, Abu Nayeem Shohag công bố: "Chúng tôi xác nhận rằng sẽ không chơi trận giao hữu với Iran. Liên đoàn của 2 nước không quyết định được lịch thi đấu chung. Chúng tôi sẽ tìm kiếm một phương án thay thế khác".

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Đội tuyển Iran đang đứng thứ 20 trên bảng xếp hạng FIFA và đứng đầu ở khu vực châu Á. Quyết định hủy trận giao hữu khiến HLV trưởng của Bangladesh tỏ ra tiếc nuối.

HLV Jamie Day chia sẻ: "Họ đang đứng thứ 20 thế giới và chúng tôi đang muốn cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng. Chúng tôi xếp thứ 182 và muốn cố gắng giành điểm trước các đội bóng lớn".

"Chúng tôi sẽ tập trung đội tuyển vào cuối tháng 8-2019 và tìm kiếm những phương án thay thế khác. Sẽ có một trận đấu với đội tuyển có thứ hạng tốt hơn chúng tôi hoặc một CLB nhưng nó sẽ phụ thuộc vào địa điểm chúng tôi lựa chọn".

Bangladesh sẽ khởi đầu bảng E vòng loại World Cup 2022 vào ngày 10-9-2019 với đối thủ Afghanistan. Trong khi đó, Iran sẽ đối đầu với Hồng Kông ở bảng C cùng ngày.

Minh Triều (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN