Đội nữ Lyon lần thứ 7 vô địch Champions League

31/08/2020 - 07:03

Khác với các đồng nghiệp nam tại CLB, đội nữ Lyon đang thống trị đấu trường Champions League. Trong trận chung kết Champions League 2019/20 tại sân San Sebastian, nữ Lyon đã xuất sắc đánh bại Wolfsburg để lên ngôi vô địch.

Trước khi bước vào trận chung kết, Lyon được đánh giá cao hơn Wolfsburg. Lý do đến từ việc đội nữ Lyon từng giành 6 chức vô địch Champions League (2011, 2012, 2016, 2017, 2018, 2019) sau 8 lần vào chung kết trước đó. Còn Wolfsburg, họ có 2 lần đăng quang (2013, 2014) và 2 lần giành vị trí thứ 2.

Gặp đối thủ được đánh giá cao hơn, Wolfsburg đương nhiên thi đấu thận trọng. Chính sự chuẩn bị tốt và lối chơi hợp lý đã giúp cho Wolfsburg hạn chế tối đa sự nguy hiểm của Lyon.

Phải chờ tới phút 25, thế quân bình trận đấu mới bị phá vỡ. Sau đường chuyền của 1 đồng đội bên cánh phải, Eugenie Le Sommer mất 2 nhịp dứt điểm để giành chiến thắng trước thủ môn Friederike Abt.

Có được bàn thắng giải tỏa tâm lý, Lyon càng chơi càng hay. Họ liên tục gia tăng sức ép lên phần sân đối phương. Đến phút 41, Kumagai tung ra cú sút xa đầy uy lực, nhân đôi cách biệt cho Lyon trước khi bước vào giờ nghỉ.

Những nỗ lực trong thời gian tiếp theo đã giúp Wolfsburg có được bàn rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 nhờ công Popp ở phút 58. Nhưng đó là tất cả những gì mà Wolfsburg làm được. Tới phút 88, Gunnarsdóttir ghi bàn tiếp theo cho Lyon, ấn định chiến thắng 3-1 cho các cô gái của HLV Jean Luc Vasseur.

Thắng trận, Lyon vô địch Champions League 2019/20. Đây là lần thứ 5 liên tiếp, Lyon lên ngôi ở đấu trường này và là danh hiệu Champions League thứ 7 trong lịch sử của CLB.

Trọng Ân (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN