Đội tuyển Việt Nam vươn lên hạng 97 thế giới

25/10/2019 - 07:08

Với thành tích ấn tượng tại Vòng loại World Cup 2022, ĐT Việt Nam đã vươn lên hạng 97 thế giới và top 15 Châu Á trên bảng xếp hạng FIFA tháng 10-2019.

Mới đây, Liên đoàn bóng đá thế giới đã công bố bảng xếp hạng FIFA tháng 10-2019 với nhiều thay đổi về thứ hạng các đội tuyển khu vực Đông Nam Á. Đáng chú ý, ĐT Việt Nam đã thăng tiến 2 bậc để trở lại hạng 97 thế giới.

Ở lần cập nhật tháng 9-2019, đội tuyển Việt Nam rớt xuống hạng 99 thế giới. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Park Hang Seo đã thi đấu ấn tượng và giành được 2 chiến thắng trước Malaysia (1-0) và Indonesia (3-1), qua đó giành thêm 14 điểm.

ĐT Việt Nam chính thức trở lại top 15 Châu Á. Ảnh: Kiên Lê

ĐT Việt Nam chính thức trở lại top 15 Châu Á. Ảnh: Kiên Lê

Đội tuyển Việt Nam đã nâng tổng số điểm từ 1231 lên 1245. Điểm số này đã giúp “Rồng vàng” vượt qua Armenia (99) và Jordan (98) để đứng hạng 97 thế giới.

Ngoài ra, ĐT Việt Nam cũng trở lại top 15 Châu Á, sau khi đẩy Jordan xuống vị trí thứ 16.

Đứng thứ 2 khu vực Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA tháng 10-2019 vẫn là Thái Lan. Đại kình địch của ĐT Việt Nam gây bất ngờ khi đánh bại UAE để giành thêm 18 điểm lên thành 1193, qua đó thăng tiến 5 bậc lên hạng 109 thế giới. Dù vậy, 'Voi chiến' vẫn kém 'Rồng Vàng' đến 12 bậc trên bảng xếp hạng FIFA.

ĐT Philippines cũng giành thêm 4 điểm, để tiến 1 bậc lên hạng 126 với 1134 điểm. Myanmar bị tụt 2 hạng xuống vị trí 147. ĐT Malaysia giữ nguyên thứ hạng 158, Singapore cũng tụt 2 bậc xuống 159.

Toàn thua 2 trận vòng loại World Cup 2022 trong tháng 10, khiến ĐT Indonesia giảm 4 hạng xuống 171, xếp ngay phía sau là Campuchia hạng 172 thế giới. Các đội tuyển còn lại gồm có Lào (189), Brunei (191) và Đông Timor (198).

Minh Triều (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN