ĐT nữ Việt Nam sáng cửa vào tranh vé trực tiếp dự Olympic 2020

24/12/2019 - 23:24

Với việc ĐT nữ CHDCND Triều Tiên xin rút lui, ĐT nữ Việt Nam bỗng dưng sáng cửa vào vòng tranh vé trực tiếp tham dự Olympic Tokyo 2020.

Ở vòng loại thứ ba Olympic 2020, đội tuyển nữ Việt Nam ở cùng bảng với Hàn Quốc, Myanmar và CHDCND Triều Tiên. Theo điều lệ giải, hai đội đứng đầu bảng này sẽ vào vòng loại cuối cùng với hai đội đứng đầu bảng còn lại (bảng đấu gồm: Australia, Trung Quốc, Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa). 

Tuy nhiên, vào chiều nay, ĐT nữ CHDCND Triều Tiên đã quyết định rút lui. Điều đó giúp cho đội tuyển nữ Việt Nam có cơ hội rất lớn để kiếm 1 trong 2 vị trí đầu bảng này. Bởi chỉ cần đánh bại Myanmar - đối thủ yếu hơn mình, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ sáng cửa đi tiếp. 

ĐT nữ Việt Nam tích cực chuẩn bị cho vòng loại Olympic 2020 - Ảnh: VFF

ĐT nữ Việt Nam tích cực chuẩn bị cho vòng loại Olympic 2020 - Ảnh: VFF

“Việc Triều Tiên rút lui là điều kiện tốt để Việt Nam hy vọng giành vé vào vòng tranh vé trực tiếp", HLV Mai Đức Chung cho biết. “Ở vòng sau, chúng ta sẽ gặp một trong hai đội đứng đầu bảng còn lại và thi đấu theo thể thức sân nhà, sân khách. Tất nhiên, nhiệm vụ giành vé dự Olympic không hề đơn giản. Nhưng tôi nghĩ nếu tập trung tối đa, chúng ta vẫn có quyền hy vọng. Ở đợt tập trung này, tôi đan xen lực lượng giữa kinh nghiệm và sức trẻ”. 

Theo lịch thi đấu, Việt Nam sẽ gặp Hàn Quốc vào ngày 3/2. Sau đó đến ngày 9/2, Việt Nam sẽ gặp Myanmar. Lúc này, Việt Nam đã tập trung và có hơn 1 tháng rèn quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ cùng chuyến tập huấn một tuần tại Quảng Ninh. Được biết, Việt Nam sẽ tập xuyên Tết Nguyên đán để chuẩn bị cho vòng loại lần này.

Trọng Ân (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích