ĐT Việt Nam lọt top 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất

16/10/2019 - 22:38

Có 7 điểm sau 3 lượt trận cùng với hiệu số +3, ĐT Việt Nam đang đứng trong top 4 đội nhì có thành tích tốt nhất.

Bảng xếp hạng những đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Bảng xếp hạng những đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Theo quy định của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), 8 đội đứng đầu 8 bảng đấu sẽ giành vé dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, đồng thời có vé dự VCK Asian Cup 2023. Trong khi đó, 4 suất dự vòng loại thứ 3 còn lại sẽ được dành cho 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Nếu như nước chủ nhà World Cup 2022 là Qatar đứng đầu bảng E hoặc lọt top 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất thì Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) sẽ trao vé dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022 cho đội nhì bảng xếp thứ 5.

Sau 3 lượt trận, ĐT Việt Nam có 7 điểm, hiệu số +3, đứng thứ 2 bảng G sau Thái Lan do thua chỉ số phụ. Trong bảng xếp hạng những đội nhì có thành tích tốt nhất, ĐT Việt Nam đang đứng thứ 3 sau Trung Quốc (7 điểm, hiệu số +12), Jordan (7 điểm, hiệu số +4).

Nếu như kết thúc vòng loại thứ 2 ở vị trí như hiện tại, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có vé đi tiếp. Tuy nhiên, để giữ được thứ hạng của mình, trước mắt ĐT Việt Nam phải có được kết quả tốt trước UAE và Thái Lan ở cuộc đọ sức trên sân nhà vào tháng 11 tới.

Sau đó, sang năm 2020, “Những ngôi sao vàng”  sẽ có 3 trận đấu nữa trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2022, đó là 2 chuyến làm khách trước UAE, Malaysia và 1 trận đấu trên sân nhà trước Indonesia.

Trọng Ân (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN