ICC 2019 : Tottenham bị MU đánh bại 1-2

25/07/2019 - 21:28

MU chơi có phần lấn lướt Tottenham. Họ ghi được hai bàn thắng. Trong khi đó, Tottenham chỉ làm rung lưới MU một lần

Tottenham đối đầu với  MU vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 25-7-2019, trên sân vận động Hồng Kông, Thượng Hải (Trung Quốc). Đội hình xuất phát của hai đội

Tottenham: Gazzaniga,Walker-Peters, Tanganga, Vertonghen, Georgiou, Winks, Sissoko, Ndombele, Dele, Parrott, Kane

Man United: De Gea, Wan-Bissaka, Smalling, Rojo, Young, McTominay, Andreas Pereira, Pogba, Greenwood, James, Martial.

Hiệp 1, trận đấu diễn ra với tốc độ cao ngay những phút đầu tiên. Hàng tiền vệ hai đội đều nỗ lực tranh chấp quyết liệt ở giữa sân. Phút 21, Andreas Pereira chọc khe tinh tế xé toang hàng thủ Tottenham. Martial băng xuống dứt điểm hiểm hóc đánh bại Gazzaniga, mở tỉ số cho MU.

Ảnh: Reuters.

Ảnh: Reuters.

Hai đội tiếp tục có những pha bóng nguy hiểm về phía khung thành của nhau. Tuy nhiên, cả hai đội đều không ghi bàn thắng đến khi hiệp 1 kết thúc.

Hiệp 2, hai đội bước vào thế trận ăn miếng trả miếng. Đến phút 65, Moura xoay sở khéo léo trước vòng cấm địa và tung ra cú dứt điểm, bóng khẽ chạm chân Luke Shaw đổi hướng khiến Romero chỉ còn biết đứng nhìn, ghi bàn cho Tottenham, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Mu tạo ra pha bóng nguy hiểm trước khung thành đối phương. Phút 80, Angel Gomez bật tường với Mata trước khi tung cú dứt điểm đầy tinh tế đánh bại thủ môn Tottenham, nâng tỷ số lên 2-1..

Mu tiếp tục tạo ra nhiều pha sóng gió trước khung thành Tottenham. Phút 84, Rashford băng xuống rất nhanh và đưa bóng vào lưới Tottenham. Tuy nhiên, trọng tài xác định tiền đạo mang áo số 10 đã rơi vào thế việt vị.

Ảnh: Reuters.

Ảnh: Reuters.

Những phút cuối của trận đấu, hai đội không tạo sự khác biệt. Trận đối kết thúc với tỷ số 2-1, nghiêng về MU.

Minh Triều (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết
Từ khóa ICC 2019TottenhamMU

BÌNH LUẬN