Champions League 2020/21:

Neymar kéo sập Old Trafford

03/12/2020 - 07:04

Ở lượt trận thứ 5 bảng H Champions League 2020/21, Man United đã thúc thủ 1-3 trước PSG, qua đó đẩy số phận bản thân vào cuộc quyết chiến tại lượt trận cuối để tranh vé vào vòng knock-out.

Bước vào cuộc tiếp đón PSG, M.U có nhiều sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với chiến thắng ngược dòng 3-2 trước Southampton tại Ngoại hạng Anh hồi cuối tuần. Theo đó, Edinson Cavani được bố trí đá chính và Anthony Martial cũng trở lại đội hình xuất phát.

Ở tuyến giữa, Donny van de Beek quay về ghế dự bị để nhường chỗ cho Scott McTominay. Cầu thủ người Scotland đá cặp tiền vệ trung tâm với Fred. Còn trong khung gỗ, David De Gea đã tiếp tục bắt chính dù sớm bị thay ra ở đầu hiệp 2 trước Southampton.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, PSG đẩy cao tốc độ trận đấu nhằm đánh phủ đầu đội chủ nhà. Và kế hoạch này của đại diện Ligue 1 đã phát huy tác dụng. Phút thứ 6, Kylian Mbappe sút mạnh ở sát vòng cấm khiến bóng đập người cầu thủ M.U bật ra đúng chỗ của Neymar. Tiền đạo người Brazil thoát xuống dứt điểm chéo góc tung lưới De Gea mở tỷ số trận đấu.

Trong hơn 10 phút sau đó, PSG tiếp tục chơi trên cơ hoàn toàn M.U, khiến Quỷ đỏ không thể cầm nổi bóng. Dù vậy, đội khách dần dần "nhả" lại quyền kiểm soát bóng cho Man United để chơi phản công. 

Bàn thắng của Marquinhos xoay chuyển cục diện trận đấu

Bàn thắng của Marquinhos xoay chuyển cục diện trận đấu

Phút 32, đội chủ nhà tìm được bàn gỡ hòa sau một tình huống có phần may mắn. Từ đường chuyền vào của Aaron Wan-Bissaka bên cánh phải, Rashford sút xa đưa bóng đập chân trung vệ Danilo đổi hướng đi vào góc gần khung thành PSG. 1-1 cũng là tỷ số của 45 phút đầu tiên.

Sang hiệp 2, M.U tăng tốc và sở hữu liền hai cơ hội cực kỳ ngon ăn. Phút 49, Martial sút lên trời không tưởng ở cự ly gần sau đường chuyền dọn cỗ của Rashford bên cánh phải. Một pha bỏ lỡ khó tin của Martial khiến các fan Quỷ đỏ chắc chắn phải cảm thấy bực bội.

Chưa đầy 10 phút sau, Cavani thoát xuống và thực hiện pha lốp bóng đẳng cấp, đáng tiếc lại dội xà ngang cầu môn PSG. Sau đó, Martial đá bồi nhưng bị Marquinhos ngăn chặn kịp thời. Phung phí hai tình huống ăn bàn mười mươi, M.U rốt cuộc đã phải trả giá đắt.

Fred nhận thẻ đỏ

Fred nhận thẻ đỏ

Phút 69, từ đường chuyền của Abdou Diallo trong vòng cấm, Marquinhos chớp thời cơ cực nhanh đệm bóng cận thành giúp PSG tái lập thế dẫn bàn. Đúng 1 phút sau, khó khăn chồng chất với M.U khi Fred bị truất quyền thi đấu do phạm lỗi thô bạo với Ander Herrera.

Chơi thiếu người ở quãng thời gian còn lại, M.U đã không thể gượng dậy dù vẫn có cho mình một vài cơ hội. Thậm chí, tới phút bù giờ thứ nhất của hiệp 2, Neymar đã hoàn tất cú đúp để hạ gục M.U chung cuộc với tỷ số 3-1.

Ở cặp đấu còn lại của bảng H, RB Leipzig đã xuất sắc đánh bại Istanbul Basaksehir 4-3 ngay trên đất Thổ Nhĩ Kỳ. 

Như vậy, kết quả này khiến cục diện tại bảng H Champions League đang trở nên cực kỳ khó lường. M.U hiện vẫn dẫn đầu bảng với 9 điểm, bằng PSG và Leipzig song nhỉnh hơn về chỉ số phụ. Tấm vé vào vòng knock-out sẽ chỉ được định đoạt ở lượt trận cuối, khi M.U làm khách trước Leipzig, còn PSG tiếp đón Istanbul.

Rõ ràng, với lịch thi đấu này, hiểm họa đang chờ đợi Man United và chưa biết chừng họ sẽ phải xuống chơi tại Europa League 2020/21.

* Ở trận đấu khác, trong lần hiếm hoi được đá chính, Olivier Giroud đã biến trận đấu Sevilla vs Chelsea ở lượt trận thứ 5 bảng E Champions League trở thành sân khấu của riêng mình khi xuất sắc ghi tới 4 bàn vào lưới đại diện La Liga.

Trước trận này, Chelsea và Sevilla đang bằng điểm nhau nên đội chủ nhà rất muốn tận dụng địa lợi để giữ lại 3 điểm. Tuy nhiên, trước sức công mãnh liệt của Chelsea, Sevilla đã có một ngày thất bại toàn diện.

Ngay phút thứ 8, Havertz có pha chọc khe cho Giroud trong vòng cấm nhưng pha xử lý của tiền đạo người Pháp mới thực sự xuất sắc khi đảo bóng vượt qua hậu vệ Sevilla trước khi cứa lòng bằng chân thuận mở tỷ số trận đấu.

Sevilla cố gằng dồn đội hình lên nhưng những cơ hội tốt nhất của họ chỉ đến từ những tình huống cố định. Trong khi đó, Pulisic của đội khách cũng bỏ lỡ một tình huống được dứt điểm trong vòng cấm Sevilla và qua đó khép lại hiệp 1 với chiến thắng tối thiểu.

Đến hiệp 2, show diễn của Giroud mới thực sự bùng nổ. Tương tự như ở pha lập công đầu tiên, Giroud thoát xuống nhận đường chọc khe của đồng đội, sau một nhịp động tác giả vượt qua hậu vệ Sevilla, anh có pha dứt điểm tinh tế nhân đôi cách biệt.

Những bàn thắng của Giroud đều rất tinh tế

Những bàn thắng của Giroud đều rất tinh tế

Nhận bàn thua thứ 2, Sevilla gần như vỡ trận và chỉ còn biết hứng chịu toàn tập. Phút 74, Giroud hoàn tất cú hat-trick hoàn hảo của mình bởi sau khi ghi bàn bằng chân trái và chân phải, anh có pha đánh đầu đẹp mắt làm tung lưới Sevilla.

Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, dù trên sân có Jorginho nhưng Giroud được tín nhiệm thực hiện quả penalty ở phút 83 để hoàn tất cú poker tuyệt hảo của mình. Với cú poker vào lưới Sevilla đã đưa Giroud vào lịch sử Champions League với tư cách cầu thủ nhiều tuổi nhất (34 tuổi 64 ngày) ghi 4 bàn trong một trận đấu. 

Ngoài ra, Giroud còn trở thành cầu thủ Chelsea đầu tiên ghi được 4 bàn thắng trong một trận đấu tại đấu trường C1/Champions League. Từ năm 2010 sau thành tích của Frank Lampard (vào lưới Aston Villa) thì mới lại có thêm Giroud lập được poker cho The Blues.

Giành thắng lợi chung cuộc 4-0, Chelsea chắc chắn giành ngôi đầu bảng E vì hơn chỉ số đối đầu với Sevilla. Ở trận đấu còn lại, Krasnodar nhẹ nhàng hạ Rennes 1-0 để có thể an tâm suất đi Europa League của mình.

Đội hình thi đấu

Sevilla: Pastor; Navas (Kounde 60'), Gomez, Carlos, Rekik; Rakitic, Gudejl, Rodriguez (Jordan 60'); F Vasquez (Munir 67'), En-Nesyri, Idrissi (Ocampos 60'). 

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rudiger, Emerson; Kovacic (Ziyech 67'), Jorginho (Gilmour 85'); Hudson-Odoi, Havertz (Kante 67'), Pulisic (Mount 67'); Giroud (Werner 84'). 

Trọng Ân (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN