Ligue 1 2020/21:

PSG tìm lại cảm hứng chiến thắng

06/12/2020 - 13:32

Dù cất nhiều ngôi sao trên ghế dự bị song PSG vẫn không gặp nhiều khó khăn để đả bại Montpellier 3-1 ở vòng 13 Ligue 1 2020/21, qua đó tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng.

Làm khách trước Montpellier, PSG rất tự tin khi mạnh dạn cất hàng loạt trụ cột như Marquinhos, Kylian Mbappe hay Leandro Paredes trên ghế dự bị. 

Quả thực, nhà ĐKVĐ vẫn tỏ ra quá vượt trội so với đối thủ và sau nhiều cơ hội bỏ lỡ, họ đã có cho mình bàn mở tỷ số. Phút 33, từ đường căng ngang của Angel Di Maria bên cánh trái, hậu vệ Colin Dagba dứt điểm chuẩn xác tung lưới Montpellier. 

Tuy nhiên, chưa đầy 10 phút sau, đội chủ nhà đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát sau hai pha ra chân uy lực liên tiếp của tiền đạo Stephy Mavididi. Dù nỗ lực của cầu thủ 22 tuổi lần lượt bị hậu vệ và thủ môn của PSG ngăn chặn, song công nghệ Goal-line xác nhận bóng đã đi qua vạch vôi.

Pha làm bàn đẹp mắt của Kean

Pha làm bàn đẹp mắt của Kean

Sang hiệp 2, tiếp tục là thế trận mở được hai đội tạo ra. Phút 77, tài năng trẻ Moise Kean xử lý đẳng cấp trong vòng cấm loại bỏ hậu vệ Montpellier rồi tung cú đá như trời giáng ở góc hẹp tung nóc lưới chủ nhà, giúp PSG tái lập thế dẫn bàn.

Chiến thắng 3-1 được ấn định cho PSG ở phút bù giờ thứ nhất với pha lập công của tiền đạo vào thay người Mbappe.

Như vậy, sau hai trận liên tiếp chỉ hòa và thua tại Ligue 1 2020/21, PSG đã tìm lại được niềm vui chiến thắng. 3 điểm thu về trước Montpellier giúp gã trọc phú thành Paris tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với 28 điểm, hơn đội nhì Marseille 4 điểm.

Đội hình thi đấu

Montpellier: Omlin, Congre, Mendes, Ferri, Mollet, Savanier, Ristic, Sambia, Il-Lok, Laborde, Mavididi.

PSG: Navas, Kurzawa, Diallo, Dagba, Bakker, Pembele, Di Maria, Herrera, Gueye, Rafinha, Kean.

Kết quả loạt trận

Nimes 0-2 Marseille
Rennes 0-2 Lens
Montpellier 1-3 PSG

Trọng Ân (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN