U-23 Thái Lan thất bại ở VCK châu Á: HLV Jankovic ra đi

05/02/2018 - 14:55

Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT) ngày 4-2 đã thông báo chia tay HLV đội U-23 nước này là ông Zoran Jankovic (Serbia) sau hơn nửa năm gắn bó.

HLV Jankovic chia tay U-23 Thái Lan sau 6 tháng dẫn dắt. Ảnh: FAT

HLV Jankovic chia tay U-23 Thái Lan sau 6 tháng dẫn dắt. Ảnh: FAT

Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT) ngày 4-2 đã thông báo chia tay HLV đội U-23 nước này là ông Zoran Jankovic (Serbia) sau hơn nửa năm gắn bó.

Nguyên nhân chủ yếu khiến HLV Jankovic chia tay U-23 Thái Lan là do thành tích kém cỏi của đội bóng này tại Giải U-23 châu Á vừa qua trên đất Trung Quốc. U-23 Thái Lan đã phải nói lời chia tay giải đấu ngay ở vòng bảng với ba thất bại và 7 bàn thua. Áp lực mất việc của HLV Jankovic càng trở nên lớn hơn khi U-23 VN và Malaysia đều vượt qua vòng bảng, trong đó U-23 VN thậm chí còn tiến vào chung kết.

Phát biểu sau khi chia tay đội U-23 Thái Lan, HLV Jankovic đã gửi lời cảm ơn đến FAT và người hâm mộ Thái Lan. Trang chủ của FAT dẫn lời ông Jankovic: “Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến FAT vì đã trao cho tôi cơ hội dẫn dắt đội U-23 Thái Lan. Xin cảm ơn các cầu thủ, các thành viên trong ban huấn luyện cũng như người hâm mộ Thái Lan đã sát cánh cùng tôi trong thời gian qua. Đây là thời điểm thích hợp để tôi ra đi dù quyết định này không dễ dàng một chút nào”.

FAT cũng đã quyết định để HLV Worrawoot Srimaka – người từng giúp U-23 Thái Lan giành HCV SEA Games 29 tại Malaysia tạm thời thay thế ông Jankovic. Trong thời gian tới, FAT sẽ tìm kiếm một HLV khác để dẫn dắt Thái Lan chinh phục ASIAD 2018 vào tháng 8 tại Indonesia.

Nguồn TTO

Nguồn TTO

Chia sẻ bài viết
Từ khóa U-23 Thái Lan

BÌNH LUẬN