Xuân Tú vào sân 1 phút ghi bàn thắng giúp U22 Việt Nam giành hạng Ba

26/02/2019 - 20:16

Vào lúc 15 giờ 30 ngày 26-2-209, U22 Việt Nam và U22 Campuchia tranh hạng Ba Giải U22 Đông Nam Á. U22 Việt Nam xuất sắc vượt qua U22 Campuchia để giành vị trí thứ 3 ở Giải U22 Đông Nam Á 2019.

Đội hình ra sân U22 Việt Nam.

Đội hình ra sân U22 Việt Nam.

Đội hình xuất phát của hai đội:

U22 Việt Nam: Y Eli Niê, Tùng Quốc, Dũ Đạt, Văn Đạt, Việt Anh, Văn Xuân, Tiến Dũng, Minh Bình, Thanh Sơn, Danh Trung, Đức Nam

U22 Campuchia: Saveng Samnang, Sath Posib, Seut Baraing, Sin Kakada, Kim Heng, Sambath, Yue Safy, Chanthea, Sodavid, Sovann, Sin Sophanat

Hiệp 1, U22 Việt Nam giành quyền giao bóng trước. Ngay những phút đầu, U22 Việt Nam nhập cuộc với thế trận chủ động, dồn ép đối thủ. U22 Việt Nam có tình huống dứt điểm đầu tiên với cú đánh đầu đi vọt xà của Danh Trung. Lại là Danh Trung với pha dứt điểm ngoài vòng cấm nhưng bóng lại đi thiếu chính xác. Bùi Tiến Dụng có cú sút uy lực khoảng 20m. Tuy nhiên, pha dứt điểm này lại đi sát sạc xà ngang trong gang tấc.  Phút 25, U22 Việt Nam được hưởng phạt góc nhưng cú sút phạt đã bị thủ thành U22 Campuchia cản phá.

Danh Trung đánh đầu bóng đi vọt xà.

Danh Trung đánh đầu bóng đi vọt xà.

U22 Campuchia cũng có những đường bóng nguy hiểm: Chanthea tung ra pha dứt điểm bên ngoài vòng cấm song thủ thành Y Eli Niê đã cảnh giác bắt hai nhịp ôm gọn bóng.  U22 Campuchia thực hiện đường phản công nhanh. Rất may cho U22 Việt Nam khi đối phương không có sự sắc bén trong pha dứt điểm cuối cùng. Yue Safy thực hiện pha bắt vô lê nhanh ngay trong khu vực cấm địa của U22 Việt Nam nhưng bóng đi vọt xà ngang.

Ở những phút cuối của hiệp 1, thế trận cân bằng. Hai đội tạo ra và vẫn chưa có cơ hội nguy hiểm đáng chú ý nào về phía khung thành của nhau.

Phút 41, U22 Việt Nam đá phạt từ bên cánh trái, bóng được treo vào vòng cấm nhưng thủ môn U22 Campuchia bắt gọn. Shin Kakada của U22 Campuchia đáp lại bằng cú sút khó chịu và thủ thành Y Eli Niê bắt gọn bóng.

Hiệp 1 kết thúc, U22 Việt Nam và U22 Camphuchia vẫn chưa tìm được bàn thắng.

Hiệp 2, U22 Campuchia giành quyền giao bóng. 3 phút sau, U22 Campuchia được hưởng quả đá phạt từ bên cánh trái. Posib quyết định dứt điểm thẳng, bóng đi khá nguy hiểm nhưng không vào khung thành U22 Việt Nam.

Ngay sau tình huống tấn công của đối phương, U22 Việt Nam có cơ hội ghi bàn. Minh Bình có pha dứt điểm nhưng lại thiếu sự tinh tế để phá thế bế tắc.

U22 Capuchia đáp lại bằng pha bứt phá tốt độ của Ouk Sovann đối mặt với thủ môn Y Eli Niê nhưng sự xuất sắc giúp U22 Việt Nam giữ sạch lưới.

Phút 57, Thanh Hậu vào sân thay Dũ Đạt. Không bao lâu, Phan Thanh Hậu thực hiện pha đá phạt góc khó chịu và nếu Đức Nam chạm bóng, U22 Việt Nam có thể có bàn thắng.

Phút 69, Bảo Toàn vào sân thay cho Minh Bình.

Trận đấu càng trôi về những phút cuối cùng, cả U22 Việt Nam lẫn U22 Campuchia không dám mạo hiểm dâng đội hình lên quá cao. Phút 81, Lê Văn Xuân đi bóng xộc thẳng vào khu vực cấm địa đối phương nhưng pha dứt điểm lại quá hiền. Thủ môn U22 Campuchia bắt gọn. Thêm một cú sút xa của Tùng Quốc nhưng không mang đến sự khác biệt.

Phút 85, Xuân Tú vào sân thay Đức Nam. Phút 86, từ đường chuyền của Lê Văn Xuân, Xuân Tú thực hiện cú đánh đầu hiểm hóc và ghi bàn thắng, mở tỷ số 1-0 cho U22 Việt Nam.

Yeu Safy thực hiện cú đánh đầu nguy hiểm nhưng bị hàng thủ U22 Việt Nam hóa giải. U22 Campuchia tăng cường tấn công ở những phút cuối trận. Narong Kakada tung cú sút hiểm hóc và thủ môn Y Eli Niê xuất sắc cứu thua cho U22 Việt Nam.

Trận đấu kết thúc, tỷ số chung cuộc 1-0. U22 Việt Nam giành hạng Ba Giải U22 Đông Nam Á.

Minh Triều (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN