Djokovic cân bằng kỷ lục của Pete Sampras, vượt mặt Nadal và Federer

07/11/2020 - 21:39

Hôm 6-11-2020, kết quả bốc thăm phân nhánh giải Sofia Mở rộng 2020 đã được công bố và đó cũng là thời điểm Novak Djokovic chạm mốc sáu lần kết thúc năm trên ngôi số một thế giới.

Ở tuổi 33, tay vợt Serbia đã trở thành người nhiều tuổi nhất kết thúc mùa giải ở vị trí đứng đầu bảng xếp hạng ATP. 16 trong 17 năm qua, ngôi số một thế giới cuối mùa giải đều thuộc về một trong ba cái tên, Federer, Nadal hoặc Djokovic.

Thành tích sáu lần kết thúc năm trên ngôi số một thế giới (2011, 2012, 2014, 2015, 2018, 2020) đã đưa Djokovic cân bằng kỷ lục của huyền thoại Pete Sampras. Đồng thời, anh cũng vượt qua thành tích của Nadal và Federer - hai người đang có năm lần tương tự.

"Pete là người mà tôi hằng ngưỡng mộ. Bởi vậy, chia sẻ kỷ lục với ông chính là giấc mơ của tôi đã trở thành hiện thực. Tôi sẽ nỗ lực phấn đấu để gặt hái được nhiều thành công hơn và phá vỡ thêm nhiều kỷ lục ở môn thể thao đam mê của mình", Djokovic chia sẻ.

      

Đầu tháng 2-2020, tay vợt Serbia tái chiếm đỉnh bảng điểm ATP từ tay Nadal sau khi giành chức vô địch Australian Open 2020 và hiện đang có tổng cộng 292 tuần giữ ngôi số một thế giới.

Djokovic đã thắng 39 trận, chỉ thua ba trận ở mùa giải năm nay, trong đó có chuỗi 26 chiến thắng liên tiếp kể từ đầu năm. Bên cạnh đó, tay vợt 33 tuổi cũng đã có bốn danh hiệu ATP trong năm, lần lượt gồm Australian Open 2020 (thắng Thiem), Dubai Tennis Championships 2020 (thắng Tsitsipas), Cincinnati Masters 2020 (thắng Raonic) và Rome Masters (thắng Schwartzman).

Tháng trước, Djokovic đã thua Nadal ở chung kết giải Grand Slam đất nện và chỉ giành được ngôi Á quân Roland Garros 2020.

Tay vợt Serbia đang hướng tới mục tiêu xô đổ kỷ lục giữ ngôi số một thế giới lâu nhất do Federer nắm giữ (310 tuần). Djokovic đang ở tuần thứ 293 và nếu duy trì được thứ hạng này cho đến thời điểm ngày 8-3 sang năm, anh sẽ vượt qua Federer.

Tuần tới, Djokovic sẽ cùng bảy tay vợt khác tham dự ATP Finals 2020 ở London - nơi anh đã có năm danh hiệu. Kỷ lục vô địch giải đấu dành cho tám tay vợt xuất sắc nhất năm thuộc về Federer với sáu lần (2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011). Nadal từng chơi hai trận chung kết ATP Finals (2010, 2013) nhưng chưa một lần vô địch.

Trọng Ân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN