Hạ Thụy Sĩ trên chấm luân lưu, Ba Lan vào tứ kết

26/06/2016 - 05:55

Tối 25-6-2016, Ba Lan đã giành vé đầu tiên vào tứ kết Euro 2016 sau khi đá bại Thụy Sĩ  5-4 trên chấm luân lưu 11m sau khi hai đội hòa nhau 1-1 trong 120 phút trên sân Stade Geoffroy-Guichard (Saint-Etienne, Pháp). 


Niềm vui của các cầu thủ Ba Lan sau khi giành vé vào tứ kết. Ảnh: Reuters

Ba Lan nhập cuộc tốt hơn và tạo được thế trận áp đảo trong hiệp 1. Phút 39 từ pha phản công nhanh bên cánh trái, Grosicki đi bóng từ giữa sân vào thẳng vòng cấm Thụy Sĩ rồi thực hiện đường chuyền cho Blaszczykowski tung cú dứt điểm qua hai chân thủ môn Sommer, mở tỉ số trận đấu.

Bị thủng lưới, Thụy Sĩ dồn đội hình lên đáp trả trong hiệp 2 và tiền vệ Shaqiri đã tỏa sáng với pha tung người móc bóng hạ gục thủ môn Fabianski sau tình huống phá bóng không thành công của các hậu vệ Ba Lan, gỡ hòa 1-1 cho Thụy Sĩ ở phút 82.

Sau bàn gỡ, Thụy Sĩ chơi tốt hơn nhưng đáng tiếc lại không xuyên thủng được hàng phòng ngự Ba Lan trong suốt hiệp phụ.

Hòa 1-1, hai đội phải thi đấu luân lưu để phân định thắng thua. Và ở loạt “đấu súng” may rủi, tiền vệ Granit Xhaka đã sút ra ngoài ở lượt sút thứ hai, khiến Thụy Sĩ thất bại 4-5 trước Ba Lan (cả 5 cầu thủ Ba Lan đều sút thành công), và ngậm ngùi nhìn Ba Lan giành vé vào tứ kết.

Nguồn TTO

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN