Siêu giải đấu Club World Cup năm 2021 cũng hoãn vì Covid-19

19/03/2020 - 19:52

Dù là giải đấu được lên lịch tổ chức vào năm 2021 nhưng số phận của FIFA Club World Cup phiên bản mới cũng phải hoãn như EURO 2020 hay Copa America 2020 vì đại dịch Covid-19.

Trên thực tế, Covid-19 không tác động trực tiếp tới FIFA Club World Cup 2021, đây chỉ là hệ quả không mong muốn. Như đã biết, UEFA và CONMEBOL đã quyết định lùi 2 giải đấu lớn trong năm nay là EURO và Copa America sang năm sau vì những tác động tiêu cực của Covid-19.

FIFA Club World Cup 2021 phiên bản 24 đội được dự kiến tổ chức ở Trung Quốc trong tháng 6 và tháng 7, như vậy là trùng với thời điểm tổ chức 2 giải đấu trên. Chính vì thế, trong cuộc họp vào hôm thứ Tư vừa qua, chủ tịch FIFA Gianni Infantino buộc phải thông báo hoãn lại FIFA Club World Cup sang cuối năm 2021, hoặc 2022 hay 2023 kèm tuyên bố:

"Tình huống đặc biệt này đòi hỏi những biện pháp xử lý và quyết định cũng đặc biệt. Đại dịch này đã tác động đến cả thế giới và đó là lý do các giải pháp cũng cần đáp ứng lợi ích của các liên đoàn thành viên trên toàn thế giới". 

Trước đó, kế hoạch của giải đấu hoành tráng này đã được thông qua. Theo đó, Thượng Hải, Thiên Tân, Quảng Châu, Vũ Hán, Thẩm Dương, Tế Nam, Hàng Châu và Đại Liên sẽ là 8 thành phố diễn ra phiên bản mới đầu tiên của FIFA Club World Cup gồm 24 đội bóng. FIFA Club World Cup tân trang sẽ được tổ chức 4 năm một lần với 24 đội và thay thế cho giải đấu thường niên với chỉ 7 đội bóng. Đội bóng Super League của Trung Quốc, Quảng Châu Evergrande từng tham gia FIFA Club World Cup, và về đích thứ 4 ở các năm 2013 cùng 2015.

Ở một diễn biến khác, FIFA cũng đã quyên góp 10 triệu USD cho WHO để chung tay đẩy lùi Covid-19.

Trọng Ân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN