Tham gia Đại hội TDTT cấp tỉnh 6 nội dung thi đấu

29/03/2010 - 09:29
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lê Văn Quyền trao huy chương cho các VĐV xuất sắc đoạt giải.

Chiều ngày 26-3-2010, Đại hội TDTT công nhân, viên chức, lao động lần thứ Vi, do LĐLĐ tỉnh tổ chức đã khép lại sau 3 ngày thi đấu sôi nổi. Ban tổ chức đại hội cũng đã tìm ra những tập thể và cá nhân sáng giá để gọi vào đội tuyển tham gia Đại hội TDTT tỉnh.

Ông Trần Trung Hào – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Trưởng ban Tổ chức đại hội nhận xét: Qua gần 6 tháng triển khai ở các cấp công đoàn, kết quả đại hội đạt được ngoài mong đợi. Trong 7 môn thi đấu, có 6 môn tuyển chọn vận động viên tham gia tranh huy chương tại Đại hội TDTT tỉnh Bến Tre lần thứ VI sắp diễn ra. Riêng môn bóng chuyền hơi nữ, ban tổ chức đưa vào đại hội là một sân chơi bổ ích, nhằm tạo điều kiện cho chị em nữ vừa tranh tài, vừa giao lưu học hỏi kinh nghiệm.

Kết quả chung cuộc, môn đẩy gậy hạng cân trên 75 đến 80kg, vận động viên Lê Minh Hiếu – Công đoàn ngành giao thông vận tải xuất sắc đoạt hạng nhất; môn điền kinh: hạng nhất Hồ Trọng Phụng và nhì Đoàn Văn Tâm – Công đoàn ngành y tế; cầu lông: hạng nhất đơn nữ Lê Anh Thư – Công đoàn Ngân hàng NN&PTNT, nhất đơn nam Phan Ngọc Hưng – CĐVC tỉnh, nhất đôi nữ Lê Anh Thư và Lê Thị Dung – Công đoàn Ngân hàng NN&PTNT, nhất đôi nam Nguyễn Thành Nam và Phan Ngọc Hưng - CĐVC tỉnh, nhất đôi nam – nữ Lê Anh Thư và Lương Hoàng Nhã – Công đoàn Ngân hàng NN&PTNT; quần vợt: nhất đôi nữ Phạm Thị Pha và Nguyễn Thị Lệ Trinh – Công đoàn Ngân hàng Nhà nước, nhất đôi nam dưới 50 tuổi Phan Văn Hiếu và Nguyễn Vương Quốc Hùng – CĐVC tỉnh, nhất đôi nam trên 50 tuổi Trương Văn Dũ và Châu Quang Thành – CĐVC tỉnh; hạng nhất môn bóng chuyền nam thuộc về đội Công đoàn ngành y tế; hạng nhất bóng chuyền hơi nữ thuộc về đội Công đoàn Viên chức; hạng nhất môn bóng đá mini thuộc về đội Công đoàn Ngân hàng NN&PTNT.

Tin, ảnh: Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN