Thêm 1 trường hợp mắc COVID-19, cách ly ngay sau nhập cảnh

15/05/2020 - 21:00

Chiều 15-5-2020, Bộ Y tế thông báo trong ngày ghi nhận thêm 1 trường hợp mắc mới bệnh COVID-19. Đây là hành khách trên chuyến bay từ Dubai về nước, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam trao tặng đồ bảo vệ cá nhân cho công dân chuẩn bị lên máy bay về nước. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam trao tặng đồ bảo vệ cá nhân cho công dân chuẩn bị lên máy bay về nước. Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN

Như vậy, tính từ 6 giờ ngày 16-4 đến 18 giờ ngày 15-5-2020, đã 29 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Tính đến 18 giờ ngày 15-5-2020, Việt Nam đã ghi nhận 313 trường hợp mắc bệnh COVID-19, trong đó có 173 ca nhiễm bệnh trước khi nhập cảnh và đã được cách ly ngay.

Theo thông báo từ Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh ngày 15-5-2020, đã phát hiện thêm một ca dương tính với SARS-CoV-2 trong số hành khách về nước trên chuyến bay mang số hiệu VN008 từ Dubai, hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Cần Thơ ngày 3-5-2020.

Hành khách này được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng.

Ca bệnh 313 (BN313): Bệnh nhân nam, 28 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Yên Thành, Nghệ An.

Bệnh nhân từ Dubai-UAE về Việt Nam ngày 3-5-2020 trên chuyến bay VN0088, số ghế 51K. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân không có triệu chứng, sức khỏe ổn định và được cách ly tại khu cách ly tập trung Ký túc xá sinh viên tỉnh Bạc Liêu.

Trong lần lấy mẫu xét nghiệm ngày 13-5-2020 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bạc Liêu, bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân được chuyển cách ly, theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 12.236 người, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện: 353 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác: 8.492 người, cách ly tại nhà/nơi lưu trú: 3.391 người.

Về tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: 24 ca dương tính là hành khách trên chuyến bay VN0062 từ Mátxcơva về nước ngày 13-5-2020 trong đó 23 ca có tình trạng sức khỏe ổn định, 1 ca có biểu hiện viêm phổi.

Số ca dương tính: 40, số trường hợp âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 3 ca.

Số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 10 ca.

Nguồn: Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN