Thêm 475 bà mẹ được trao danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng

28/04/2015 - 16:59

Thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, đồng thời tri ân kịp thời những đóng góp to lớn của quý mẹ Việt Nam anh hùng trong tỉnh Bến Tre, những tháng đầu năm 2015, Chủ tịch nước đã ký quyết định phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 475 mẹ.

Nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10-3), kỷ niệm 40 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước (30-4), 129 năm Ngày Quốc tế Lao động (1-5) và 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5), UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố tổ chức lễ trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 475 mẹ (trong đó 13 mẹ được phong tặng, 462 mẹ được truy tặng). Được biết, huyện Thạnh Phú có 55 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu, Bình Đại: 18 mẹ, Mỏ Cày Nam: 112 mẹ, Giồng Trôm: 85 mẹ, Ba Tri: 76 mẹ, Mỏ Cày Bắc: 47 mẹ, Châu Thành: 42 mẹ, Chợ Lách: 25 mẹ và TP. Bến Tre: 15 mẹ.

* UBND tỉnh vừa tổ chức đưa 40 mẹ Việt Nam anh hùng ở các huyện, thành phố đi thăm Thủ đô Hà Nội. Ông Trần Ngọc Tam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn. Đoàn đã tham quan Hà Nội cổ kính, gặp gỡ lãnh đạo Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương; viếng Lăng Bác và tham quan chùa Bái Đính (Ninh Bình), Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh).

* Ông Huỳnh Văn Bưu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa đến huyện Ba Tri thăm hỏi sức khỏe, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Rình (ấp Hòa Bình, xã Mỹ Hòa) và mẹ Trần Thị Xinh (ấp Thạnh Bình, xã Bảo Thạnh).

Ông Huỳnh Văn Bưu ân cần thăm hỏi sức khỏe quý mẹ, đồng thời bày tỏ tri ân sự đóng góp to lớn của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, góp phần xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp.

T.Lạnh - X.Hương - T.Dũng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN