 |
| Thạc sĩ Phạm Văn Luân phát biểu tại buổi sơ kết 6 tháng thực hiện Dự án VID 122. |
“Tìm ra nhân vật đích thực của cuộc chiến phòng, chống tham nhũng để nhân rộng, tôn vinh”. Đó là phát biểu của Thạc sĩ Phạm Văn Luân-Giảng viên Trường Cao đẳng Bến Tre, người được Ngân hàng Thế giới (WB) trao giải thưởng Dự án VID 2009/122 “Ngày sáng tạo Việt Nam”. Thông qua giải thưởng này, WB đã tài trợ cho Bến Tre tổ chức giải báo chí “Nâng cao tính trách nhiệm và minh bạch, giảm tham nhũng” (gọi tắt là Dự án VID 2009/122). Nhân dịp sơ kết 6 tháng thực hiện Dự án VID 2009/122 tại Bến Tre, PV Báo Đồng Khởi đã có cuộc trao đổi nhanh với thạc sĩ Phạm Văn Luân.
Xin anh vui lòng cho biết vài nét về khâu triển khai thực hiện giải?
- Dự án VID 122 khởi động từ đầu tháng 7-2009. Có thể nói, đã đủ thời gian xem xét tiến độ hoạt động của dự án như kế hoạch đề ra và được WB chấp thuận. Với 3 hợp phần lớn của dự án, đến nay chúng tôi cơ bản đã hoàn thành 2 hợp phần: hoạt động khởi động và công tác tập huấn-đào tạo của dự án. Bước đầu, Dự án đã được công luận quan tâm và có tiếng vang.
Theo anh, bước đầu dự án đã làm được những gì?
- Dự án đã tạo ra một số động thái nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của báo chí nói chung và báo chí trong phòng chống tham nhũng (PCTN) nói riêng. Ban điều hành Dự án (BĐHDA) đã tiếp nhận, bình chọn bài dự thi hàng tháng, tạo tiêu đề thu hút độc giả; đồng thời, Hội Nhà báo tỉnh tiếp cận công nghệ thông tin và có trang Website của giải đã tạo nhiều thuận lợi cho bạn đọc gần xa chú ý, quan tâm về giải báo chí này.
Những định hướng trong thời gian tới?
- Bám sát mục tiêu đề ra, đồng thời hướng tới tính sáng tạo, đáp ứng nhu cầu cuộc sống, trong thời gian tới dự án cần tập trung những việc như:
- Tập trung chuyển tải thông điệp của dự án đến phóng viên, cộng tác viên và bạn đọc với tiêu điểm là hỗ trợ, huy động có nhiều tác phẩm dự giải.
Phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài tỉnh, trước hết là với Thường trực Ban Chỉ đạo PCTN tỉnh, Thanh tra tỉnh, để trao đổi thông tin, hỗ trợ cho phóng viên, cộng tác viên khai thác, viết bài, tạo ra một làn sóng tuyên truyền PCTN mới từ đầu năm 2010.
Theo tôi, phải tác động đến chất lượng bài dự thi, tìm ra nhân vật đích thực của cuộc chiến PCTN để nhân rộng, tôn vinh. Khi đó thì độc giả, quần chúng mới thực sự đến với báo chí PCTN và hiệu ứng xã hội sẽ cao hơn.
Xin cám ơn anh và xin chúc dự án thành công tốt đẹp!