Thêm một mùa xuân bình yên

16/02/2011 - 08:29

Thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Mão gắn liền với nhiều sự kiện chính trị, văn hóa, lễ hội; bên cạnh đó, theo quy luật, đây là thời điểm dễ phát sinh nhiều loại tội phạm và các tai nạn, tệ nạn xã hội. Để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các sự kiện chính trị, các lễ hội và nhân dân vui xuân, đón Tết,

từ đầu tháng 1 năm 2010, thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng công an các cấp trong tỉnh đã đồng loạt ra quân triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm và kiềm chế phát sinh tai nạn, tệ nạn xã hội; đồng thời tăng cường lực lượng xuống các tuyến, địa bàn trọng điểm nhằm hỗ trợ chính quyền và công an cơ sở giải quyết kịp thời các vấn đề an ninh trật tự.

Qua hơn 1 tháng thực hiện cao điểm, lực lượng công an tỉnh nhà đã thu được những kết quả đáng khích lệ. Phạm pháp hình sự được kéo giảm 31% so với cùng kỳ năm 2010, điều tra làm rõ 19 vụ; trong đó, nổi bật nhất là chỉ trong vòng 24 giờ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phối hợp với các đơn vị liên quan trực thuộc Công an tỉnh và Công an huyện Mỏ Cày Nam điều tra, làm rõ và bắt gọn hung thủ trong vụ án giết người, hiếp dâm xảy ra vào đêm 29-1-2011 tại xã Tân Trung; nạn nhân là chị Lê Thị Nương, sinh năm 1973, đăng ký thường trú ấp Tân Ngãi, xã Tân Trung. Nhận được tin báo của quần chúng, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã nhanh chóng xác định và bắt gọn hung thủ gây án là Dương Văn Thảo, sinh năm 1993, cùng ngụ tại địa phương. Bên cạnh đó, các vụ cướp giật, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép các chất ma túy cũng được nhanh chóng điều tra làm rõ. Tiêu biểu như Công an thành phố Bến Tre bắt 6 vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt 3 vụ mua bán, tàng trữ, vận chuyển tái phép ma túy, thu giữ trên 12 gram heroin và 22 tép heroin đã phân liều; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ bắt 2 vụ vận chuyển trái phép thuốc lá ngoại với số lượng trên 1.000 gói…

Thời điểm trước và trong Tết, tình hình tai nạn xã hội và tệ nạn xã hội tăng cao. So với cùng kỳ năm ngoái, tệ nạn xã hội tăng gần gấp đôi, chủ yếu là đánh bạc nhỏ lẻ, say sưa, càn quấy, mâu thuẫn đánh nhau, gây rối trật tự công cộng và trộm cắp vặt; Công an các cấp đã triệt phá 72 tụ điểm tệ nạn xã hội.

Tai nạn xã hội tăng cả về số vụ, số người chết và số người bị thương, cụ thể đã xảy ra 62 vụ, 42 người chết, 49 người bị thương; trong đó  nghiêm trọng nhất vẫn là tai nạn giao thông đường bộ. Chỉ tính riêng thời điểm trong Tết Nguyên đán, toàn tỉnh đã xảy ra 20 vụ, làm chết 23 người và bị thương 15 người. Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn là do người điều khiển phương tiện đã uống rượu, bia khi tham gia giao thông dẫn đến không làm chủ tốc độ, phóng nhanh, vượt ẩu, thiếu quan sát, đi không đúng phần đường quy định, đặc biệt có trường hợp tài xế xe khách ngủ gật khi điều khiển phương tiện gây tai nạn đặc biệt nghiệm trọng.

Để phòng ngừa, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã phối hợp với công an các đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra, nhắc nhở mọi người nâng cao ý thức PCCC. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận nhân dân lơ là, chủ quan trong công tác PCCC nên đã xảy ra 3 vụ cháy, không gây thiệt hại về người.

Tính từ ngày 4-1-2011 đến ngày 4-2-2011, cơ quan chức năng đã bắt 12 đối tượng, vận động 4 đối tượng có quyết định truy nã ra đầu thú, trong đó có 5 đối tượng nguy hiểm và 1 đối tượng đặc biệt nguy hiểm; lập hồ sơ đưa 12 đối tượng vào trường giáo dưỡng, 27 đối tượng vào cơ sở giáo dục, 8 đối tượng vào cơ sở chữa bệnh, 4 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc và 46 đối tượng giáo dục tại địa phương; gọi giáo dục, răn đe, buộc cam kết không tái phạm 2.419 đối tượng hình sự và tệ nạn xã hội.

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã tăng cường kiểm tra, qua đó đã xử lý hành chính 206 trường hợp vi phạm. Ngoài ra, theo đánh giá của cơ quan chức năng, hiện nay số vũ khí và vật liệu nổ từ thời chiến tranh rơi vãi trong nhân dân vẫn còn khá lớn. Để tránh các tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra và không để số vũ khí trên lọt vào tay tội phạm, Công an tỉnh đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiến hành mở đợt thu gom vũ khí và vật liệu nổ với quy mô lớn trên phạm vi toàn tỉnh. Sau 10 ngày làm việc khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao, tổ công tác đã thu gom được 60 vật liệu nổ các loại gồm: đầu đạn, cối, pháo, lựu đạn và 57 vũ khí quân dụng các loại gồm: súng trường, súng ngắn và nhiều công cụ hỗ trợ khác.

Nhìn chung, thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh nhà được giữ vững ổn định, tuy có lúc, có nơi vẫn còn diễn biến phức tạp, chủ yếu là sự gia tăng đột biến của các loại tai nạn và tệ nạn xã hội. Những kết quả đó đã góp phần mang lại mùa xuân bình yên, đầm ấm cho nhân dân tỉnh nhà. Đó là kết quả của sự phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực rất lớn của các ngành, các cấp và nhân dân trong tỉnh; trong đó lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt. Các anh đã gác lại mọi niềm vui bên gia đình, người thân trong những ngày xuân, đêm ngày bám giữ vị trí chiến đấu để mang lại sự bình yên cho nhân dân. Chính trong những lúc khó khăn, thử thách các anh lại càng thể hiện rõ truyền thống “CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

 

Đăng Khoa

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN