Thêm nhiều cầu nông thôn được đưa vào sử dụng

25/08/2010 - 08:23
Từ phải sang, ông Trương Duy Hải, Bí thư Huyện ủy Giồng Trôm (hàng thứ 5), ông Võ Văn Phê, Chủ tịch UBND huyện (thứ 6), cùng các nhà tài trợ trong ngày khánh thành cầu.

Ngày 22-8-2010, tại xã Phong Mỹ (Giồng Trôm), Hội KHKT cầu đường Bến Tre phối hợp với huyện Giồng Trôm tổ chức khánh thành cầu Thầy Phó, nối ấp Phong Hòa với ấp Phong Phú, xã Phong Mỹ. Cầu hiện hữu đã bị hư hỏng được sửa chữa, nâng cấp bằng bê-tông cốt thép dài 15 mét, mặt cầu rộng 2,2 mét.

Kinh phí 30 triệu đồng, được Hội KHKT cầu đường vận động Công ty TNHH Vĩnh Tiến, phường Phú Khương hỗ trợ 20 triệu đồng và DNTN Xây dựng Thành An (TP Bến Tre) 10 triệu đồng, nhân dân 2 ấp đóng góp xây dựng mở rộng mặt lộ đal vào cầu.
Trước đó, Hội KHKT cầu đường phối hợp với nhà tài trợ tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng 3 cầu. Ngày 19-8-2010, đưa vào sử dụng cầu tổ NDTQ số 14 và 15 ấp Mỹ An A, xã Mỹ Thạnh An, TP Bến Tre (cầu dài 12 mét, mặt rộng 2 mét), kinh phí xây cầu 35,5 triệu đồng, trong đó Hội Cầu đường Bến Tre hỗ trợ 10 triệu đồng, Bảo hiểm xã hội Bến Tre 5 triệu, ông Trương Vĩnh Tống - Việt kiều Pháp 1 triệu, bà Sương - Thanh tra  Công an tỉnh 5 triệu, bà Trúc - TP.HCM 10 triệu và nhân dân đóng góp 4,5 triệu đồng. Ngày 1-8-2010, đưa vào sử dụng cầu Tình Nghĩa ấp An Hòa, xã Phước Hiệp, Mỏ Cày Nam (cầu dài 15 mét, mặt rộng 1,6 mét), kinh phí xây cầu 20 triệu đồng, trong đó Công ty Xổ số kiến thiết Bến Tre hỗ trợ 10 triệu, ông Hồ Hai, thợ xây cầu 5 triệu đồng và Ban An toàn giao thông huyện Mỏ Cày Nam 5 triệu đồng; khánh thành đưa vào sử dụng cầu Bưng Trích ấp Thanh Điền, xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc, cầu bê-tông cốt thép dài 13,3 mét, mặt cầu rộng lọt lòng 1,8 mét và 100 mét lộ bê-tông vào cầu, kinh phí xây cầu và lộ là 45 triệu đồng do Hội KHKT cầu đường vận động Công ty TNHH Đầu tư phát triển thương mại Nguyễn Duy TP.HCM hỗ trợ 40 triệu đồng, nhân dân đóng góp 5 triệu đồng và 60 ngày công lao động.

Tin, ảnh: H.C.Đ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích