Theo Kế hoạch số 53 ngày 16-7-2012 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), Sở sẽ triển khai mô hình “Địa chỉ tin cậy, nơi tạm lánh” ở cộng đồng, tại xã An Thới (Mỏ Cày Nam).
Đây là một trong những hoạt động góp phần ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực gia đình trước tình hình bạo lực gia đình ngày càng phức tạp. Mục đích của Kế hoạch là nhằm giúp người dân tại khu vực nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, đặc biệt là bạo lực trên cơ sở giới. Những địa chỉ này mở ra sẽ thu hút sự quan tâm của cộng đồng về việc tìm hiểu nguyên nhân, tác hại của bạo lực gia đình, từ đó góp phần nâng cao nhận thức về bình đẳng giới.
Trong thực thi pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình cũng còn có nơi, có lúc, vai trò của cấp ủy Đảng và chính quyền, các đoàn thể chưa được thể hiện rõ, dẫn tới chuyện người ta nghĩ rằng, bạo lực gia đình chỉ được xem là chuyện của vợ chồng, chuyện của một gia đình riêng lẻ, không phải là chuyện của Nhà nước và pháp luật. Do vậy, theo Quyết định 1241 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015 và Công văn 1672 của Bộ LĐTBXH về hướng dẫn thực hiện mô hình ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới, việc thực hiện Kế hoạch 53 của Sở LĐTBXH còn nhằm phát huy sáng kiến của cộng đồng. Đặc biệt là nhằm phát huy vai trò của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình.
Để triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch, Sở cử cán bộ trực tiếp xuống địa phương để hướng dẫn thực hiện. Theo đó là, Phòng LĐTBXH huyện Mỏ Cày Nam phân công một cán bộ theo dõi. Lực lượng chủ yếu để hoạt động là xã phải tổ chức thành lập Ban Chỉ đạo xã. Tùy theo điều kiện cụ thể của xã, Ban Chỉ đạo có thể lồng ghép vào Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã, do một đồng chí trong cấp lãnh đạo của xã làm trưởng ban. Các thành viên của Ban Chỉ đạo hoạt động theo qui chế, gồm đại diện các ban, ngành: LĐTBXH, Công an, Tư pháp, Giáo dục - Đào tạo, Mặt trận Tổ quốc, Phụ nữ, Cựu chiến binh, Nông dân, Người cao tuổi, Đoàn Thanh niên.
Để hoạt động đi vào chiều sâu, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư, Ban Chỉ đạo xã tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, đặc biệt là thanh niên. Ngoài ra, chương trình còn hỗ trợ, tư vấn người bị bạo lực trên cơ sở tiếp cận các dịch vụ phòng, tránh bạo lực, dịch vụ y tế và phúc lợi xã hội. Tiếp nhận, bố trí nơi tạm lánh, hỗ trợ, tư vấn, phục hồi tâm lý cho người bị bạo lực trên cơ sở giới. Với ý nghĩa là góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng và trực tiếp hỗ trợ cho nạn nhân bị bạo lực gia đình, Chương trình ưu tiên cho các cá nhân, tổ chức tự nguyện đăng ký làm địa chỉ tin cậy, thông qua hình thức gửi văn bản đến UBND xã về việc tự nguyện đó. Chương trình sẽ bố trí 7 địa chỉ tin cậy, nơi tạm lánh tại 7 ấp, tại các hộ gia đình, tổ chức hoặc cá nhân có uy tín. Những địa chỉ tin cậy, nơi tạm lánh này luôn được sự quan tâm theo dõi và hỗ trợ của chính quyền và công an địa phương. Ngoài ra, các địa chỉ còn nhận được sự hỗ trợ vật chất khác: điện thoại và tiền điện thoại, mùng, mền, chiếu, gối, chi phí hỗ trợ cho người làm công tác tư vấn cho người bị hại, tủ thuốc và các loại thuốc sơ cấp cứu, hỗ trợ tiền cho nạn nhân tạm lánh (40 ngàn đồng/người/ngày, nhưng không quá 3 ngày/lần tạm lánh).
Việc thí điểm 7 địa chỉ tin cậy, nơi tạm lánh tại xã An Thới là một thực tế cần có trong quá trình thực thi pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình. Đây còn là một hoạt động nhân ái, nhằm giúp nạn nhân có nơi tạm lánh trong trường hợp khẩn cấp, hỗ trợ nhóm người yếu thế nhanh chóng phục hồi sức khỏe và tâm lý.