Thi đua mang lợi ích đến cho hội viên và xã hội

18/03/2016 - 07:11

Hội NCT xã vận động mạnh thường quân hỗ trợ hội viên nghèo có nước sạch sử dụng.

Xã An Thạnh, huyện Thạnh Phú có 672 hội viên người cao tuổi (NCT), sinh hoạt ở 4 chi hội. Những năm qua, Hội NCT xã luôn đẩy mạnh phong trào “Tuổi cao gương sáng”. Qua đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương NCT tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và thật sự là cây cao bóng cả, tỏa bóng mát cho gia đình và xã hội.

Để thu được kết quả cao trong phong trào thi đua, hằng năm Hội NCT xã đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể hóa, căn cứ tình hình thực tiễn của từng chi hội, lựa chọn đúng từng nội dung công việc để triển khai thực hiện. Cụ thể, trong phong trào làm kinh tế giỏi, NCT ở địa phương không cam chịu đói nghèo, vươn lên làm giàu cho chính mình, cho con cháu, cho cộng đồng, đã góp phần vào sự phát triển kinh tế của xã nhà. Hiện xã có 174 NCT còn sức khỏe tham gia lao động sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ hoặc tư vấn cho con cháu trong gia đình phát triển kinh tế, trong đó có 45 NCT là chủ trang trại và cơ sở kinh doanh có hiệu quả, tạo việc làm cho 90 lao động tại địa phương.

Trong phong trào khuyến học, khuyến tài, có 62 NCT tham gia Hội phụ huynh tại các trường. Trong 5 năm qua, Hội Khuyến học đã vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm 72 suất học bổng trị giá 31 triệu đồng, cấp cho các em học sinh nghèo hiếu học. Đồng thời, Hội cũng đã vận động được 10 ngàn quyển vở, 200 bộ sách giáo khoa cấp 1, 300 bộ đồng phục, 100 cặp đựng vở, tổng trị giá gần 40 triệu đồng.

Ngoài ra, Hội NCT xã còn đẩy mạnh các phong trào thi đua, tích cực chung tay cùng với chính quyền và các đoàn thể xây dựng nông thôn mới. Qua hơn 4 năm vận động, có 39 hộ NCT hiến tổng cộng 6.967m2 đất để làm các tuyến đường ở ấp An Ngãi A và An Ngãi B, tổng kinh phí xây dựng gần 800 triệu đồng. Hội còn quan tâm nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên thông qua việc thành lập các câu lạc bộ như đờn ca tài tử, dưỡng sinh, cờ tướng, bóng chuyền hơi...

Hưởng ứng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, NCT trong xã đã gương mẫu xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tích cực tham gia công tác xã hội, tham gia tổ hòa giải; vận động gia đình hội viên trồng cây xanh xung quanh nhà và cặp các tuyến đường để tạo bóng mát và cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Ông Đỗ Văn Em - Chủ tịch Hội NCT xã cho biết: “Trên cơ sở kết quả đạt được trong thời gian qua, Hội định hướng nhiệm vụ xây dựng và phát triển Hội trong 5 năm tới. Cụ thể là tiếp tục tham mưu, đề xuất với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với NCT, tạo điều kiện để Hội hoạt động tốt. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp và của Hội NCT Việt Nam. Xây dựng các loại hình câu lạc bộ hoạt động có hiệu quả, tổ chức vui chơi giải trí, tham quan, du lịch. Tổ chức các hoạt động từ thiện, xã hội, giúp NCT nghèo vượt qua khó khăn”.

Với những hoạt động hiệu quả, mang lại lợi ích cho NCT và xã hội, 5 năm qua, Hội NCT xã An Thạnh được Trung ương Hội NCT, UBND tỉnh tặng nhiều bằng khen; Ban đại diện Hội NCT tỉnh tặng giấy khen.

Bài, ảnh: T.Long

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích