 |
Chỉnh trang đô thị TP. Bến Tre. Ảnh: T.Long |
Năm 2010, Thành phố có 52 sáng kiến kinh nghiệm đóng góp trong phong trào thi đua yêu nước. Có 50 tập thể và 594 cá nhân được UBND Thành phố khen thưởng; trong đó có 60 chiến sĩ thi đua cơ sở, 352 tập thể, 430 cá nhân được khen thưởng đột xuất.
Năm 2010, với sự quyết tâm và nỗ lực cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Bến Tre đã tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước do tỉnh phát động. Hầu hết phong trào thi đua đều được phát huy hiệu quả, góp phần tích cực vào việc thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Năm 2010, mức tăng tưởng kinh tế đạt 14,35%, vượt 0,35% so với nghị quyết đề ra. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng thương mại - dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2010 đạt 39,3 triệu đồng/năm, tăng gần 20% so với năm 2009. Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt trên 130 tỷ đồng, đạt 122% kế hoạch tỉnh giao. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội gần 1,3 ngàn tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2009.
Với sự chỉ đạo trực tiếp của Thành ủy, UBND Thành phố, phong trào thi đua xây dựng giao thông nông thôn được duy trì, tạo chuyển biến mạnh mẽ bộ mặt nông thôn theo hướng đô thị hóa. Trong năm 2010, các xã, phường trong thành phố đã huy động nhân dân thực hiện 95 công trình cầu, đường, lộ hẻm, hệ thống nước khu dân cư... với tổng vốn đầu tư gần 8 tỷ đồng. Đề án xã hội hóa hệ thống chiếu sáng công cộng khu dân cư được nhân dân đồng tình cao. Hiện nay, toàn bộ hệ thống chiếu sáng khu dân cư đã bàn giao cho nhân dân làm chủ đầu tư, quản lý và thanh toán tiền điện. Công tác chỉnh trang đô thị cũng được thành phố đẩy mạnh gắn với phong trào xây dựng thành phố “xanh, sạch, đẹp, thân thiện và phát triển bền vững”, đã làm cho thành phố ngày càng khang trang, sạch đẹp hơn.
Thành phố đã phát động hai phong trào thi đua dạy tốt, học tốt; thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực và đạt kết quả khả quan. Tỷ lệ học sinh bỏ học được kéo giảm đến mức thấp; tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp phổ thông tăng; các học sinh tham gia các kỳ thi do tỉnh, khu vực, toàn quốc tổ chức đạt nhiều thứ hạng cao; trường lớp đầu tư xây dựng khang trang, đảm bảo đạt chuẩn quốc gia. Phong trào thi đua xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở cũng được thực hiện đồng bộ. Đến nay, thành phố có 12/16 xã, phường được công nhận xã, phường văn hóa. Phong trào giảm nghèo được duy trì thực hiện tốt, ngày càng huy động được nhiều nguồn lực từ xã hội, cùng Đảng, chính quyền chăm lo giúp đỡ hộ nghèo, hộ khó khăn. Nhờ vậy, số hộ nghèo của thành phố hiện còn 895 hộ (theo chuẩn mới), chiếm 2,54% tổng số hộ dân thành phố. Phong trào thi đua bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai sâu rộng ở các địa dân cư, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông và kéo giảm các loại tội phạm, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự trên địa bàn thành phố. Năm 2010 là năm thành phố triển khai nhiều dự án, công trình, điều này ít nhiều làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Do đặt lợi ích của dân cư trong vùng dự án lên hàng đầu; phối hợp với các ngành có liên quan, trong cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền vận động nên nhìn chung việc bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng các công trình xây dựng trong điểm của thành phố được thực hiện đúng quy định, không có trường hợp khiếu kiện vượt cấp.
Những thành tựu đã đạt được có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo tiền đề vững chắc để thành phố Bến Tre vững bước vươn lên, xây dựng thành phố đạt chuẩn đô thị loại 2 trước năm 2020 và đạt chuẩn thành phố văn hóa văn hóa trong thời gian sớm nhất” - Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre Cao Thành Hiếu khẳng định. Theo ông Hiếu, phong trào thi đua đạt kết quả như trên là nhờ nhận thức của cán bộ, nhân dân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của các phong trào thi đua yêu nước đối với sự phát triển kinh tế - xã hội; những nội dung, tiêu chí, hình thức thi đua không ngừng đổi mới, bám sát vào nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của địa phương. Đặc biệt, trong sự chỉ đạo, Thành ủy, UBND Thành phố luôn thể hiện tư tưởng tiến công “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”.