Trung đội Vận tải

Thi đua “xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả”

22/10/2021 - 06:17

BDK - Thời gian qua, Đảng ủy Phòng Hậu cần, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức quán triệt, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ (CB, CS) hậu cần nói chung, CB, CS vận tải nói riêng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với bộ đội vận tải: “Yêu xe như con, quý xăng như máu, vượt mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ” và phát động tiếp tục thực hiện phong trào thi đua (PTTĐ) “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. Qua đó, nâng cao nhận thức của bộ đội, khuyến khích CB, CS phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, xây dựng Trung đội Vận tải ngày càng chính quy, vững mạnh toàn diện.

Công tác kiểm tra hệ số kỹ thuật trước khi thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Đặng Thạch

Công tác kiểm tra hệ số kỹ thuật trước khi thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Đặng Thạch

Qua thực hiện PTTĐ giúp cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp và CB, CS trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh xác định rõ hơn vị trí, vai trò của bộ đội vận tải trong công tác bảo đảm hậu cần, thấy được sự cần thiết phải gắn kết chặt chẽ giữa các lực lượng vận tải với vận tải nhân dân, tạo nên sức mạnh to lớn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Trong thực hiện nội dung “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, vững mạnh toàn diện”, Trung đội Vận tải Phòng Hậu cần, Bộ CHQS tỉnh đã duy trì nghiêm các chế độ quy định về sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ). Công tác huấn luyện, hội thi, hội thao, tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ lái xe, thuyền viên, thợ sửa chữa được thực hiện theo đúng kế hoạch và đạt chất lượng tốt. Nền nếp xây dựng đơn vị chính quy được duy trì vững chắc. Trung đội phân công cán bộ có kinh nghiệm phụ trách việc chấn chỉnh, chấp hành điều lệnh để duy trì nền nếp, tác phong quân nhân; hàng tuần có nhận xét, đánh giá chấm điểm thi đua.

Hệ thống nhà xe, nhà kho, khu kỹ thuật, trạm sửa chữa được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp. Các xe SSCĐ, xe vận chuyển thường xuyên luôn bảo đảm tốt tình trạng kỹ thuật, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Hệ thống doanh trại, nhà ở, nhà làm việc, khuôn viên sân đường của đơn vị từng bước được quan tâm đầu tư củng cố, bảo đảm đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp. Công tác tăng gia sản xuất phát triển hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đời sống bộ đội.

Về nội dung “Xây dựng đơn vị vận tải an toàn”, mặc dù cơ sở vật chất thiếu thốn, phương tiện phần lớn đã qua sử dụng lâu năm, chất lượng xuống cấp nhưng đơn vị đã chủ động khắc phục, hoàn thành 100% chỉ tiêu, kế hoạch vận chuyển thường xuyên và đột xuất được giao. Luôn bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện và hàng hóa (vận chuyển hàng hóa các loại với khối lượng 4.295 tấn, đạt 112% kế hoạch 5 năm; sản lượng đạt 245.500 tấn/km, đạt 102% kế hoạch 5 năm).

Đối với nội dung “Bảo đảm năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất”, đơn vị vận tải đã quản lý chặt chẽ các khoản kinh phí của ngành, tổ chức sử dụng đúng mục đích, thực hiện nghiêm việc thực hành tiết kiệm thông qua nhiều biện pháp như: Kết hợp công tác huấn luyện chuyên môn với thực hiện nhiệm vụ; kết hợp vận chuyển hàng 2 chiều… Bằng cách này, các đơn vị đã thực hành tiết kiệm được trên 6.000 lít nhiên liệu (khoảng 100 triệu đồng). Trong điều kiện trang bị, phương tiện còn thiếu, chưa đồng bộ, đơn vị đã thường xuyên duy trì nghiêm nền nếp, chế độ bảo dưỡng, sửa chữa, thực hiện ngày kỹ thuật… Không ngừng nâng cao hệ số kỹ thuật cũng như chất lượng trang bị, phương tiện để giữ vững số đầu xe tốt bảo đảm đủ phương tiện trực SSCĐ.

Cùng với các nội dung trên, Đảng ủy, Ban Chủ nhiệm Phòng Hậu cần thường xuyên động viên, khích lệ tinh thần tự học, tự rèn của cán bộ, nhân viên, thợ kỹ thuật nhằm phát huy trí tuệ tham gia xây dựng các mô hình, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật… để áp dụng vào thực tiễn thực hiện nhiệm vụ và phục vụ công tác huấn luyện, xây dựng đơn vị. Tiêu biểu như trong thực hiện nhiệm vụ vận chuyển công dân Việt Nam từ nước ngoài về cách ly y tế tập trung phòng chống dịch Covid-19. Trung đội Vận tải đã vận chuyển hơn 3.500 công dân về khu cách ly an toàn. Trong thực hiện nhiệm vụ này, đơn vị đã sáng kiến ra việc lắp đặt tấm vách ngăn cho từng phương tiện nhằm giảm thiểu mức độ lây nhiễm cho lái xe. Mô hình này đã được Hội đồng khoa học Bộ CHQS tỉnh công nhận đạt giải A.

Với những thành tích trên, Trung đội Vận tải Phòng Hậu cần Bộ CHQS tỉnh nhiều năm liền được Bộ Tư lệnh Quân khu, Bộ CHQS tỉnh và Ban An toàn giao thông tỉnh khen thưởng.

Trung tá Lê Xuân Sơn

(Chủ nhiệm Hậu cần Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN