
Người dân tích cực tham gia test nhanh để sàng lọc F0 trong cộng đồng.
Mục tiêu phấn đấu
Là một trong 6 huyện phấn đấu về trạng thái bình thường mới trong tháng 8-2021, Mỏ Cày Nam đang dần thích ứng, thiết lập “vùng xanh”. Huyện được đánh giá nguy cơ cao theo phạm vi ấp, xã. Huyện đã xác định các giải pháp đến ngày 25-8-2021 để kiểm soát tình hình dịch bệnh. Ngày 30-8-2021 trở lại trạng thái bình thường mới.
Bí thư Huyện ủy Mỏ Cày Nam Nguyễn Thị Hồng Nhung - Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 (BCĐ) huyện cho biết: Huyện xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm để đưa địa bàn trở lại điều kiện bình thường mới. Thứ nhất, tập trung chiến dịch xét nghiệm trên địa bàn huyện. Trong ngày 22-8-2021, huyện ra quân tại 4 ấp có nguy cơ rất cao. Trong quá trình thực hiện, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực UBND huyện và thành viên BCĐ đi trực tiếp giám sát, lãnh đạo, chỉ đạo và rút kinh nghiệm khi 4 điểm kết thúc để triển khai các giải pháp tại các địa bàn sau mang tính toàn diện và hiệu quả. Thứ 2, sau khi làm sạch địa bàn, huyện sẽ giao trách nhiệm cụ thể để quản lý chặt.
“Thực tế của huyện, điều kiện thực hiện tại ấp, tổ còn khó khăn do điều kiện và năng lực triển khai thực hiện tại cơ sở có rất nhiều hạn chế. Do đó, nhiệm vụ cuối cùng, huyện sẽ dồn sức tập trung cho cơ sở. Từng đảng viên phụ trách sẽ được giao quản lý từng nhóm, hộ gia đình cụ thể. Đồng thời, kết hợp các giải pháp quản lý của huyện để đảm bảo công tác phòng chống dịch đúng theo như cam kết của huyện đến ngày 30-8-2021 huyện trở về trạng thái bình thường mới”, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Hồng Nhung nêu.
Quán triệt mục tiêu của BCĐ tỉnh trong công tác phòng chống dịch, huyện Mỏ Cày Bắc đã kiện toàn BCĐ cấp huyện. Căn cứ Kế hoạch số 4940 của UBND tỉnh về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, huyện xác định có 1 xã và 2 ấp phát sinh ca mới đều thuộc vùng nguy cơ. 102 ấp còn lại vùng bình thường. Huyện sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt để đến ngày 30-8-2021 cùng với các huyện khác trong tỉnh sẽ bước sang giai đoạn bình thường mới.
Theo Bí thư Huyện ủy Mỏ Cày Bắc Nguyễn Văn Trung - Trưởng BCĐ huyện, để đảm bảo triển khai thực hiện hiệu quả mục tiêu, rút kinh nghiệm từ những lần trước, sau kỳ nghỉ lễ (30-4 và 1-5) đều ghi nhận F0. Do đó, huyện xác định ngày 2-9-2021, sẽ có nguy cơ phát sinh ca mắc trong cộng đồng là rất lớn. Huyện tập trung chỉ đạo duy trì và thực hiện nghiêm giãn cách xã hội và đến hết ngày 30-8 kể cả 2-9-2021. Đồng thời, huyện thực hiện “3 nhanh” (truy vết nhanh, cách ly nhanh, phong tỏa nhanh) bằng cách trao quyền chủ động cho các xã để khi có phát hiện ca F0 trong cộng đồng trong bất kỳ thời điểm nào đều khoanh vùng trước để hạn chế sự lây lan. Tập trung kiểm soát thật tốt các doanh nghiệp sản xuất theo phương châm “3 tại chỗ”; đảm bảo triển khai tốt công tác tiêm ngừa cũng như xét nghiệm tầm soát trên 50% người dân xã.
Trong ngày 20 và 21-8-2021, huyện triển khai gần 2 ngàn test nhanh tầm soát tại 3 ấp. Kết quả chưa phát hiện ca nghi ngờ. Trong 2 ngày tới, huyện tiếp tục thực hiện và kết thúc việc test sàng lọc tại 3 ấp có nguy cơ. Huyện sẽ tiếp tục quản lý chặt việc cách ly tập trung tại nhà cũng như các nguồn lây từ ngoài và trong huyện, xã; duy trì 3 chốt tuyến quốc lộ 60, 57 trên địa bàn huyện.
“Truy vết + xét nghiệm”
Triển khai kế hoạch để thiết lập “vùng xanh”, tỉnh quan tâm đến giải pháp kiểm soát nguồn lây từ bên ngoài vào địa bàn, chú trọng tới các đối tượng tài xế, những người không vào theo đường chính ngạch theo quy định.
Nhận định tình hình, hiện nay F0 đang lẫn khuất trong cộng đồng, tỉnh đã điều chỉnh phương án phòng chống dịch. Chuyển chủ yếu từ phát hiện F0 sàng lọc truy vết sang xét nghiệm nhanh tại cộng đồng với chiến lược vừa truy vết, khoanh vùng để xử lý vừa xét nghiệm.
Trên cơ sở phân vùng nguy cơ, tỉnh xác định kịch bản xét nghiệm, sàng lọc, kiểm soát các chốt ra vào vùng nguy cơ chặt chẽ để nhận diện F0, F1 tách ra khỏi cộng đồng. Hiện nay, các huyện, thành phố đã bắt tay sàng lọc và có phương án xét nghiệm PCR sâu hơn để phát hiện chính xác F0, chủ động cách ly F1.
Để bảo đảm vật lực cho công tác, tỉnh đã chuẩn bị 130 ngàn kit test nhanh, 5 máy PCR xét nghiệm khả năng thực hiện được hơn 2 ngàn mẫu. Tỉnh đang có kế hoạch mua thêm máy tách chiết phục vụ xét nghiệm PCR nhanh hơn. Trong lúc PCR của tỉnh chưa đáp ứng, trường hợp cần thiết tỉnh sẽ thuê dịch vụ xét nghiệm của Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh để đảm bảo xét nghiệm trong vòng 24 giờ.
Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ - Trưởng BCĐ tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố siết chặt cả đầu vào và đầu ra. Tăng cường bảo vệ vành đai xanh với các tuyến tiếp giáp giữa các địa bàn trong tỉnh. Quy hoạch lại các chốt chặn, rà soát lại và phát huy vai trò tổ Covid cộng đồng. Các hội, đoàn thể, liên đoàn lao động tích cực tham gia tổ chức hỗ trợ cho các địa phương, ưu tiên cho gia đình chính sách, vùng khó khăn. Triển khai gắt gao việc kiểm tra điểm đầu và điểm cuối của phương tiện giao thông, tài xế, người trên xe khi bốc xếp hàng hóa.
Mỗi xã, ấp cắm biển báo điểm đóng, dừng bốc hàng, tránh để phương tiện di chuyển nhiều nơi trên địa bàn, nhằm ngăn chặn vi-rút bên ngoài xâm nhập vào huyện. Kiểm soát phương tiện di chuyển hàng hóa, không để xảy ra tình trạng lợi dụng luồng xanh làm ảnh hưởng công tác phòng chống dịch tại tỉnh. Xử lý nghiêm minh các trường hợp không tuân thủ quy định di chuyển, bốc xếp hàng hóa. Đảm bảo cung ứng lương thực, thực phẩm, thuốc men và tiêu thụ hàng hóa cho người dân. Đặc biệt, lưu ý quá trình test nhanh sàng lọc phải đảm bảo giãn cách, “5K”, không để xảy ra tình trạng lây lan phát sinh F0 mới trong cộng đồng.
| Tỉnh đã đề ra mục tiêu đối với 6 địa phương gồm: TP. Bến Tre, Chợ Lách, Giồng Trôm, Mỏ Cày Bắc, Bình Đại, Mỏ Cày Nam đến ngày 30-8-2021 đưa địa phương trở về điều kiện bình thường mới. Các huyện Châu Thành, Thạnh Phú, Ba Tri phấn đấu chậm nhất đến ngày 15-9-2021 thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg. Toàn tỉnh phấn đấu chậm nhất ngày 15-9-2021 trở về trạng thái bình thường mới. |
Bài, ảnh: Phan Hân