 |
Cựu Tổng thống Yemen Abdullah Saleh. (ảnh: Reuters). |
Ngày 21-4, Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định đóng băng tài sản của cựu Tổng thống Yemen theo quyết định của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Theo giới chức Thổ Nhĩ
Kỳ, tất cả tài sản của cựu Tổng thống Yemen Abdullah Saleh tại các ngân hàng và
các cơ quan tài chính khác ở Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bị đóng băng.
Sự việc diễn ra trong bối cảnh các nhà điều
tra của Liên Hiệp Quốc nghi ngờ tài sản của vị cựu Tổng thống Yemen lên đến 60
tỷ USD – cao hơn cả tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong năm
2015.
Theo các nhà điều tra,
ông Abdullah Saleh có khả năng sở hữu số tiền trên trong khoảng thời gian 22
năm cầm quyền của mình (từ năm 1990 – 2012).
Trong khi đó, tình
hình hiện nay tại Yemen diễn ra hết sức phức tạp. Các bên tham chiến tại Yemen
đã đồng ý thực thi một sắc lệnh ngừng bắn, có hiệu lực từ ngày 11/4 vừa qua.
Đồng thời, chấp thuận cùng nhau đàm phán giải quyết khủng hoảng sau đó một tuần
tại Kuwait.
Tuy nhiên, thời gian
qua, chính phủ Yemen liên tiếp đưa ra các cáo buộc lực lượng phiến quân vi phạm
sắc lệnh ngừng bắn và vòng đàm phán hòa bình vẫn chưa thể diễn ra do sự vắng
mặt của đại diện lực lượng phiến quân.
Từ tháng 9-2014 đến nay, các tay súng ủng hộ
cựu Tổng thống Abdullah Saleh và lực lượng phiến quân Houthi đã chiến đấu chống
lại Chính phủ hợp pháp Yemen và giành quyền kiểm soát tại một số thành phố lớn
của nước này, trong đó có thủ đô Sana’a./.