Kêu gọi 50.000 tỷ đồng đầu tư hạ tầng TP HCM

10/10/2007 - 21:14

Sở Giao thông công chính của thành phố này vừa công bố 10 dự án hạ tầng giao thông trọng điểm đã có chủ trương hoặc nhu cầu mời gọi đầu tư. Tập trung vào xây metro, làm đường trên cao... tổng vốn đầu tư các dự án lên đến gần 50.000 tỷ đồng.

Áp lực gấp rút phải có những bãi đậu xe, chống ùn tắc giao thông, mở rộng đường sá... trong khi thiếu tiền triển khai, đang đặt TP HCM vào nhu cầu cấp thiết gọi vốn đầu tư cho các công trình xây dựng hạ tầng đô thị.

Danh mục dự án gọi vốn gồm 3 đường trên cao, 2 đường sắt đô thị, 2 đường xe điện mặt đất. Xe điện trên cao, bãi đậu xe ngầm và xây dựng đường bộ, mỗi lĩnh vực một dự án chào mời.

Sky train - xe điện trên không tại Bangkok. Ảnh: P.A.

Trong đó, để giải quyết tình trạng thiếu nơi giữ xe ở khu trung tâm thành phố, hạn chế đậu xe ở vỉa hè và dưới lòng đường gây ùn tắc giao thông, thành phố gọi đầu tư BOT cho bãi đậu xe tại số 116 Nguyễn Du, quận 1. Tổng vốn dự kiến là 300 tỷ đồng.

Trong 3 dự án đường trên cao được TP HCM chào gọi vốn, tuyến số 2 dự kiến bắt từ đường Tô Hiến Thành qua Lữ Gia, Bình Thới thuộc quận 10, 11 cần số vốn triển khai 2.260 tỷ đồng.

Tuyến đường trên cao số 3 có quy mô hoành tráng hơn, đi xuyên suốt các quận 10, 5, 7 trên trục Tô Hiến Thành - Lê Hồng Phong - Lý Thái Tổ - Nguyễn Văn Cừ. Nhưng vốn đầu tư dự kiến cho tuyến này thấp hơn tuyến 2, khoảng gần 2.000 tỷ đồng.

Tuyến đường trên cao số 4 nối nút giao thông Bình Phước ở quốc lộ 13 (con đường huyết mạch giữa TP HCM và tỉnh Bình Dương) vượt sông Sài Gòn qua quận Bình Thạnh, đoạn đường Vườn Lài - Chu Văn An. Tổng vốn đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng.

Ba dự án đường trên cao này đều chưa có nghiên cứu tiền khả thi, chỉ mới ước tính vốn đầu tư ban đầu. Tuy nhiên thành phố xác định sẽ chào đầu tư BOT cho cả ba.

Hai tuyến metro từ Âu Cơ đến Lũy Bán Bích và từ cầu Sài Gòn đến Bến xe Cần Giuộc cũng được TP HCM "chào" với tổng vốn đầu tư 32.640 tỷ đồng.

Một tuyến xe điện trên cao (monorail) và 2 tuyến xe điện mặt đất khác được thành phố gọi đầu tư BT và BOT. Trong đó tuyến monorail Công viên phần mềm Quang Trung - Ngã 6 Gò Vấp chưa có vốn đầu tư cụ thể. 3.740 tỷ đồng dự kiến cần cho việc hình thành 2 tuyến xe điện mặt đất.

Kiên Cường

Theo VnExpress

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN