Mưa lũ đã làm 25 người chết và mất tích tại Lai Châu, Hà Giang

25/06/2018 - 21:39

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, tính đến 17 giờ ngày 25-6-2018, mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã làm 14 người chết, 11 người mất tích, 7 người bị thương.

Nhiều ngôi nhà ở thành phố Hà Giang bị ngập chìm sâu trong biển nước. Ảnh: Vietnam+

Nhiều ngôi nhà ở thành phố Hà Giang bị ngập chìm sâu trong biển nước. Ảnh: Vietnam+

Trong đó, 14 người chết (Hà Giang 3 người; Lai Châu 11 người); 11 người mất tích và 7 người bị thương tại Lai Châu.

Bên cạnh đó, mưa lũ cũng đã làm 67 nhà bị thiệt hại hoàn toàn, 54 nhà bị thiệt hại rất nặng; 343 nhà bị thiệt hại nặng; 4 điểm trường bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Ngoài ra, ảnh hưởng mưa lũ đã làm 485,2ha lúa, 357,8ha hoa màu, rau màu bị thiệt hại; 87 con gia súc, 5.400 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; 17ha diện tích nuôi cá truyền thống bị thiệt hại. Cùng với đó, 5 tuyến đường giao thông quốc lộ bị ảnh hưởng với 3.540 m3 đất sạt lở, 1 cầu bị hư hỏng.

Ước tính tổng thiệt hại do mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất gây ra khoảng 110.671 triệu đồng.

Nguồn: ĐCSVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN