Nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho năm 2015

31/12/2014 - 07:53
Khen thưởng những tấm gương “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại hội nghị Huyện ủy tổng kết năm 2014. Ảnh: C. Trúc

Ngày 29-12-2014, Huyện ủy Mỏ Cày Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa X). Bà Nguyễn Thị Phương Đào - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đến dự.

Năm 2014, với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân, việc thực hiện Nghị quyết Huyện ủy đạt kết quả khá toàn diện. Kinh tế - xã hội có bước chuyển biến tích cực. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá. Chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên… Tuy nhiên, đại biểu cho rằng, huyện còn lúng túng trong việc triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp. Chương trình liên kết “4 nhà” chưa lôi kéo được doanh nghiệp gắn kết với nông dân. Đối với việc liên kết tiêu thụ heo hơi, nông dân không thể vận chuyển sản phẩm lên TP. Hồ Chí Minh, trong khi doanh nghiệp thu mua muốn sản phẩm được đưa đến tận công ty. Để liên kết thành công, đòi hỏi phải có thêm nhà thu mua trung gian. Huyện cần tổ chức sản xuất bền vững theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, thông qua nhiều giải pháp, xóa bỏ tình trạng sản xuất nhỏ lẻ để mở rộng liên kết vùng. Chợ Thom triển khai xây dựng lần 2 chưa đạt do hầu hết tiểu thương không đồng ý. Xã An Thạnh chưa xây dựng được đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Hai ấp nằm trên tuyến đường liên xã An Thạnh - An Thới bị trũng thấp, không đạt chuẩn. Điện áp chưa đáp ứng yêu cầu hoạt động công nghiệp. Cầu nông thôn cho phép vận chuyển trọng tải thấp, không đáp ứng yêu cầu lưu thông, vận chuyển hàng hóa. Xã An Thới có mô hình kinh tế hiệu quả nhưng chậm nhân rộng. Một bộ phận người dân có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Theo kế hoạch, xã Định Thủy xây dựng thành công xã nông thôn mới vào năm 2014 nhưng hiện xã mới đạt 15/19 tiêu chí. Các tiêu chí chưa đạt là giao thông nông thôn, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường. Trong quá trình thực hiện, sự phối hợp giữa huyện và xã, các ngành có nơi, có lúc chưa đồng bộ, chặt chẽ.

Năm 2014, mặc dù huyện được tỉnh đầu tư nguồn vốn khá lớn để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, đặc biệt trong chăn nuôi nhưng đến nay, tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn vẫn là nỗi bức xúc lớn nhất. Theo kế hoạch, trong năm 2014, huyện tập trung thực hiện đạt tiêu chí về môi trường cho các xã: Định Thủy, An Thới, Cẩm Sơn, Bình Khánh Đông, Bình Khánh  Tây, nhưng chưa xã nào đạt. Nguyên nhân do cán bộ môi trường cơ sở còn yếu nghiệp vụ, chưa mạnh dạn trong tham mưu, đề xuất. Huyện cần tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ môi trường; có khen thưởng đột xuất đối với những trường hợp đóng góp tích cực vào khắc phục ô nhiễm môi trường, đồng thời phê bình những xã chưa làm được.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Phương Đào đánh giá trong công tác xây dựng Đảng; chất lượng vận động quần chúng, công tác mặt trận huyện Mỏ Cày Nam có sự chuyển biến tích cực. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cần quan tâm thêm công tác lãnh đạo tư tưởng, chính trị nội bộ và nhân dân. Huyện tiếp tục lãnh đạo công tác vận động quần chúng, nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể, quần chúng trong điều kiện khó khăn hiện nay; đẩy mạnh phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” hướng đến chào mừng đại hội đảng các cấp, trong đó trọng tâm là xây dựng nông thôn mới, gắn với xây dựng và nâng chất các tiêu chí đời sống văn hóa; quan tâm thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN