Thủ tướng chủ trì họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật

12/08/2020 - 10:36

Sáng nay (12-8-2020), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7-2020.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7-2020. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7-2020. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Chính phủ sẽ thảo luận về các dự án luật: Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi), Luật Đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi).

Khai mạc phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, đây là các luật mang tính liên ngành, liên quan đến nhiều thành phần trong xã hội. Bên cạnh nghiên cứu, trao đổi về các phần chung, Thủ tướng đề nghị các thành viên Chính phủ thảo luận về các nội dung chuyên đề, liên quan trực tiếp đến ngành, lĩnh vực của mình, đặc biệt là các nội dung còn có ý kiến khác nhau trong quá trình soạn thảo.

Mở đầu phiên họp, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày báo cáo tóm tắt về dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi). Dự thảo Luật gồm 8 chương, 67 điều, so với Luật Phòng, chống ma túy năm 2000, sửa đổi, bổ sung năm 2008 tăng 11 điều, trong đó giữ nguyên 7 điều, sửa 47 điều và 13 điều quy định mới.

Trong quá trình xây dựng luật, theo cơ quan chủ trì soạn thảo, có một số nội dung còn có các ý kiến nhau như việc chấp hành hình phạt tù trong khi đang cai nghiện bắt buộc, quy định về trình tự, thủ tục đưa người nghiện từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc…

Nguồn: chinhphu.vn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN