Thủ tướng dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An

02/05/2016 - 06:18

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thắp hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (Ảnh: VGP)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hoa tưởng nhớ Bác Hồ tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An nhân dịp kỷ niệm 41 năm giải phóng miền Nam.

Nhân chuyến công tác miền Trung đúng vào dịp kỷ niệm 41 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2016) và ngày Quốc tế lao động 1-5, chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác của Chính phủ đã tới dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ (Quảng trường Hồ Chí Minh, TP Vinh, tỉnh Nghệ An).

Thủ tướng Chính phủ và Đoàn kính cẩn, nghiêng mình, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam và dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp.

Cũng nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đã đến dâng hoa, thắp hương tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh; Đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Thanh niên xung phong toàn quốc và khu mộ 10 nữ anh hùng Thanh niên xung phong.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn trước sự hi sinh anh dũng của các anh hùng liệt sỹ trên cung đường huyền thoại Đồng Lộc; cầu chúc cho hương hồn các anh hùng liệt sỹ được siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng, luôn phù hộ cho quốc thái dân an; khẳng định tên tuổi, sự hy sinh cao cả của các anh, các chị sẽ luôn trường tồn cùng non sông đất nước./.

Theo VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN