Thủ tướng Nepal bắt đầu thăm chính thức Việt Nam và dự Đại lễ Vesak 2019

10/05/2019 - 09:10

Ngày 9-5-2019, Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Liên bang Nepal K P Sharma Oli và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Việt Nam và dự Đại lễ Vesak Liên hợp quốc theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc.

Lễ đón Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Liên bang Nepal K P Sharma Oli tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Lễ đón Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Liên bang Nepal K P Sharma Oli tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thành viên đoàn gồm có: Ông K P Sharma Oli, Thủ tướng; Bà Radhika Shakya, Phu nhân Thủ tướng; Ông Pradeep Kumar Gyawali, Bộ trưởng Ngoại giao; Ông Bishnu Prasad Rimal, Cố vấn của Thủ tướng; Tiến sĩ Rajan Bhattarai, Cố vấn đối ngoại của Thủ tướng; Ông Khaganath Adhikari, Đại sứ Nepal tại Bangkok; Bà Pabitta Niroula Kharel, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại, Quốc hội Liên bang; Tiến sĩ Narayan Khadka, Nghị sĩ Quốc hội; Ông Uma Shankar Argariya, Nghị sỹ Quốc hội; Bà Bodhmaya Kumari Yadav, Nghị sĩ Quốc hội; Tiến sĩ Dil Bahadur Gurung, Ủy viên, Ủy ban Kế hoạch Quốc gia; Ông Shanker Das Bairagi, Bí thư đối ngoại (Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao); Ông Kedar Bahadur Adhikari, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp, Thương mại và Cung ứng; Ông Mohan Krishna Sapkota, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Du lịch và Hàng không dân dụng; Giáo sư, Tiến sĩ Dibya Singh Shah, Bác sĩ riêng của Thủ tướng; Ông Rajesh Bajracharya, Thư ký riêng của Thủ tướng; Ông Gahendra Rajbhandari, Cục trưởng Lễ tân, Bộ Ngoại giao; Ông Tapas Adhikari, Vụ trưởng, Bộ Ngoại giao; Ông Jang Bahadur Gurung, Tham tán Đại sứ quán Nepal tại Bangkok; Ông Shiv Kumari Chaudhary, Phó Thị trưởng, Hội đồng Thành phố Shivapur, Kapilvastu; Bà Rekha Sapkota Daha, Phó Thị trưởng, Hội đồng Thành phố Banepa.

Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Liên bang Nepal K P Sharma Oli sinh ngày 23-2-1952 tại Terhathum, Nepal; tốt nghiệp trường Trung học phổ thông Himalaya, Nepal.

Tháng 2-1970 ông là Đảng viên Đảng Cộng sản Nepal (CPN). Năm 1972 ông là Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Phong trào Jhapa. Từ năm 1973-1987, ông bị cầm tù 14 năm liền tại các nhà tù khác nhau trong cả nước. Năm 1987, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nê-pan Mác-xít Lê-nin-nít Thống nhất (CPN-UML); từ 1987-1990 ông là Ủy viên Ủy ban Trung ương Đảng Mác-xít Lê-nin-nít Thống nhất (UML) phụ trách khu vực Lumbini.

Năm 1990, ông là Chủ tịch sáng lập Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Quốc gia Nepal; tháng 1-1991 là Lãnh đạo Đảng Cộng sản Nepal, Nghị sĩ Quốc hội. Năm 1992, ông giữ chức Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng CPN-UML; năm 1994-1995 ông là Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Từ năm 1995, là Trưởng Ban các vấn đề Quốc hội. Tháng 2-2003, ông là Ủy viên Ban Chấp hành và Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng CPN-UML.

Tháng 4-2006 - tháng 3-2007: ông là Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao. Tháng 7-2014, ông giữ chức Chủ tịch Đảng CPN-UML. Tháng 10-2015 - tháng 7-2016 ông giữ chức Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Liên bang Nepal. Từ tháng 2-2018 đến nay, ông là Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Liên bang Nepal.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Nepal K P Sharma Oli và Phu nhân diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Nepal phát triển thuận lợi, đặc biệt là hợp tác kênh đảng; hợp tác kinh tế - thương mại gần đây có nhiều khởi sắc. Các hợp tác văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân có nhiều tiềm năng khi ngày càng có nhiều khách du lịch, phật tử Việt Nam đến Lumbini, nơi sinh của Đức Phật, chiêm bái và thám hiểm dãy núi Everest. Hai bên ủng hộ lẫn nhau, phối hợp tốt tại các diễn đàn quốc tế, đặc biệt là Liên hợp quốc.

Nguồn: ĐCSVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN