Cùng dự buổi làm việc có: đồng
chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương;
Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và lãnh đạo
một số Bộ, ngành Trung ương.
Tại buổi làm việc, Thiếu tướng
Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4 đã báo cáo tình
hình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Quân khu. Theo đó, thời gian
qua, Quân khu 4 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ, có trọng
tâm, trọng điểm các mặt công tác; các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra cơ bản
hoàn thành tốt; phối hợp với cấp ủy, chính quyền 6 tỉnh trên địa bàn lãnh đạo,
chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ
vững chắc. Quân khu cũng tổ chức tốt phong trào thi đua quyết thắng, nâng cao
chất lượng huấn luyện, diễn tập, tuyển quân; xây dựng chính quy, quản lý kỷ
luật. Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang Quân khu 4 tích cực đẩy mạnh phong trào
xây dựng nông thôn mới, giúp dân xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên
tai, cứu hộ, cứu nạn. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, sẵn sàng chiến
đấu của lực lượng vũ trang Quân khu được nâng lên. Đảng bộ Quân khu thực sự
vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.
Phát biểu tại buổi làm việc,
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, thời gian qua, đặc biệt là từ đầu năm 2016
đến nay, trong điều kiện có nhiều khó khăn, bất lợi xảy ra trên địa bàn, nhất
là sự cố môi trường biển ở 4 tỉnh miền Trung, gây nên hiện tượng cá chết hàng
loạt và nhiều hiện tượng xã hội phát sinh, lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã làm
tốt vai trò tham mưu, bám sát cơ sở, phối hợp chặt chẽ với các tỉnh, thành phố
trên địa bàn củng cố vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị
và trật tự an toàn xã hội; đóng góp thiết thực, cụ thể thúc đẩy phát triển kinh
tế – xã hội của địa phương và đất nước.
Bộ Tư lệnh Quân khu cũng làm
tốt nhiệm vụ chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện,
nâng cao chất lượng tổng hợp, trước hết là chất lượng chính trị và khả năng sẵn
sàng chiến đấu, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
Biểu dương những thành tích của
tập thể tướng lĩnh, sỹ quan, cán bộ, chiến sỹ Quân khu 4, phát biểu tại buổi
làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, địa bàn Quân khu 4 có vị trí
chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng - an ninh, kết nối hai miền đất
nước, tiếp giáp nước bạn Lào và có chiều dài bờ biển gắn với nhiều đảo tiền tiêu
của Tổ quốc. Nhiều thế hệ tướng lĩnh, cán bộ chỉ huy, lãnh đạo cao cấp của
Đảng, Nhà nước với nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng
đất nước đã từng trưởng thành từ lực lượng vũ trang Quân khu 4. Đây là truyền
thống Anh hùng, là niềm tự hào không chỉ của quân và dân, lực lượng vũ trang
Quân khu 4 mà còn là niềm tự hào chung của Đảng, Nhà nước, Quân đội và toàn dân
tộc. Truyền thống chiến đấu anh dũng, bất khuất, hào hùng ấy cũng đồng thời là
trách nhiệm to lớn của tập thể tướng lĩnh, sỹ quan, cán bộ, chiến sỹ Quân khu 4
ngày nay trong việc kế thừa, tiếp nối và phát huy trang sử hào hùng của cha
anh, tiếp tục phấn đấu công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà
nước và nhân dân tin tưởng giao phó.
Trên tinh thần đó, Thủ tướng Nguyễn
Xuân Phúc đề nghị cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4 tăng cường
công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao tinh thần cảnh giác, khả năng
sẵn sàng chiến đấu; chủ động nắm chắc tình hình; bình tĩnh xử lý đúng đắn, kịp
thời các tình huống phát sinh về quốc phòng an ninh trên địa bàn; đồng thời
củng cố và phát triển mối quan hệ đoàn kết, hợp tác với nước bạn Lào anh
em.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng
yêu cầu Bộ Tư lệnh Quân khu tiếp tục nâng cao chất lượng công tác huấn luyện
sẵn sàng chiến đấu, nhất là huấn luyện an toàn, đề ra các biện pháp, tình huống
sát với thực tế; quán triệt tốt tinh thần chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về xây
dựng, củng cố vững chắc khu vực phòng thủ; nâng cao khả năng làm chủ khoa học
kỹ thuật quân sự hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thủ tướng cũng lưu ý, là
đơn vị đóng quân trên địa bàn khu vực kinh tế miền Trung của đất nước, Quân khu
cần kết hợp tốt nhiệm vụ kinh tế quốc phòng với nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng an
ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động phối hợp
chặt chẽ với các tỉnh, thành, địa phương và cơ quan trên địa bàn để chỉ đạo xây
dựng tốt nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân hiệu quả; gắn bó
máu thịt với nhân dân; phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội các
tỉnh miền Trung.
Thủ tướng cũng đề nghị lực
lượng vũ trang Quân khu 4 chú trọng hơn nữa đến công tác hậu phương quân đội;
làm tốt việc chăm lo cho các đối tượng gia đình chính sách, thương bệnh binh,
gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng. Ngoài ra, cán bộ, chiến sỹ Quân
khu 4 phải chủ động tham gia, thực hiện tốt nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ đồng bào
trong các trường hợp thiên tai, lũ lụt; không ngừng gìn giữ, tôn vinh hình ảnh
anh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng
yêu cầu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tiếp tục xây dựng lực lượng ngày càng
chính quy, hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đồng
thời đảm bảo đời sống quân nhân và gia đình để cán bộ, chiến sỹ yên tâm công
tác, thực hiện nhiệm vụ được giao; chú trọng việc đào tạo nghề sau khi ra
quân.
"Chính phủ luôn quan tâm
tới nhiệm vụ Quốc phòng chứ không chỉ về kinh tế. Chính phủ sẽ nỗ lực hết sức
để tạo nguồn lực cho Quân đội và mong muốn Quân đội sử dụng nguồn lực đó một
cách có hiệu quả, sáng tạo; tạo thành sức mạnh tổng hợp, bảo vệ vững chắc từng
tấc đất, vùng trời của Tổ quốc trong mọi tình huống, nhất là địa bàn Quân khu
4", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.
* Trước đó, chiều cùng ngày,
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác đã tới dâng hoa, dâng
hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn,
tỉnh Nghệ An.
Thủ tướng viết lưu bút tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Tại Khu di tích Kim Liên, Thủ
tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã thành kính đặt lẵng hoa tươi thắm và dâng
hương tưởng niệm trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của
Đảng; Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì
hạnh phúc của nhân dân và phong trào cách mạng quốc tế, được thế giới tôn vinh
là Danh nhân văn hóa kiệt xuất. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa nhưng tư tưởng
của Người vẫn sống mãi với non sông đất nước và nhân dân Việt Nam. Đạo đức,
nhân cách Hồ Chí Minh mãi là tấm gương sáng cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân
noi theo và học tập.
Dâng hương và tưởng nhớ Người,
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xúc động viết lưu bút tại Khu di tích Kim Liên:
"Tưởng nhớ Bác, chúng cháu càng ra sức học tập, phấn đấu công tác tốt để
góp phần vào việc thực hiện lời dạy của Bác…"./.