Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thành Phong khảo sát tuyến đê biển Ba Tri

30/03/2011 - 07:50

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thành Phong cùng đoàn cán bộ lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh và huyện vừa đến kiểm tra công trình đê biển Ba Tri.

Dự án đê biển Ba Tri nằm trong dự án quản lý rủi ro thiên tai, có tổng kinh phí đầu tư là 215 tỷ đồng, từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới. Tuyến đê biển Ba Tri có chiều dài 31,026km, chân đê rộng 20m, mặt đê rộng 5m, cao 3,5m. Điểm đầu của tuyến đê là cống Giồng Trơn (xã Tân Xuân) chạy cặp theo sông Ba Lai nối vào tuyến quốc phòng, đi qua 6 xã: Tân Xuân, Bảo Thạnh, Bảo Thuận, Tân Thủy, An Hòa Tây, An Thủy. Trên đê có 19 cống để điều tiết lũ, ngăn triều cường, lấy nước phục vụ nuôi trồng thủy hải sản, làm muối và kết hợp làm nơi trú tránh bão cho tàu thuyền.

Hiện tại, tiến độ thi công tuyến đê biển Ba Tri đã hoàn thành 90% khối lượng, dự kiến công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào dịp kỷ niệm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước (30-4 -1975 - 30-4-2011).

 

Thiện Tài

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN