Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai nhiệm vụ năm 2019

18/01/2019 - 19:16

 Quang cảnh hội nghị tại Bến Tre.

 Quang cảnh hội nghị tại Bến Tre.

Sáng 18-1-2019, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2019.

Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đến dự và chỉ đạo hội nghị điểm cầu Trung ương tại Hà Nội.

Tại Bến Tre, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước cùng tham dự với ngành LĐTB&XH tỉnh.

Chỉ tạo tại hội nghị, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Ngành LĐTB&XH cần đặc biệt quan tâm vấn đề lao động, nhất là chú trọng đào tạo nguồn nhân lực đảm bảo chất lượng, tiếp tục phát huy hiệu quả đào tạo nghề tại địa phương. Đồng thời, quan tâm hơn đến chất lượng của xuất khẩu lao động, chuẩn bị tốt cho lao động trước khi đi lao động ở nước ngoài.

Ngoài ra, ngành cần tiếp tục thực hiện tốt về chính sách bảo trợ xã hội cho các đối tượng, nhất là người già neo đơn. Quan tâm tuyên truyền người dân tham gia bảo hiểm xã hội. Tổ chức nghiêm túc việc chỉ định đầu mối, lập cơ chế phối hợp, chịu trách nhiệm trong công tác bảo vệ trẻ em...

Năm 2018, ngành LĐTB&XH đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tiến bộ hơn năm 2017. Đây là năm thứ 3 liên tiếp, ngành hoàn thành 100% chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Một số kết quả nổi bật như: Tỷ lệ thất nghiệp của lao động thành thị là 3,1%, thấp nhất trong 11 năm qua. Lao động qua đào tạo đạt 58,6%. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều năm 2018 giảm 1,35% so với cuối năm 2017, hiện còn khoảng 5,35%...

Tại Bến Tre, năm 2018, ngành LĐTB&XH tỉnh đã thực hiện đạt hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Trong đó, giải quyết việc làm đạt 111,27%, xuất khẩu lao động 126%, tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị 3,38%. Ngành đã có nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 6,1% (NQ dưới 7%). Công tác chăm lo cho đời sống người có công, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện tốt.

Năm 2019, Bộ LĐTB&XH cũng xác định 15 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu Quốc hội giao.

Tại Bến Tre, ngành LĐTB&XH tỉnh đặt mục tiêu giải quyết việc làm cho 18 ngàn lao động, trong đó đưa đi lao động ở nước ngoài 1.200 lao động. Tỷ lệ lao động quan đào tạo đạt 58%. Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2019 giảm còn 5,3%, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh và nhiệm vụ chung của ngành.

Tin, ảnh: Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN