Các huyện, thị khẩn trương tổ chức giải, tuyển chọn vận động viên

03/03/2009 - 09:29
Nhà tài trợ Trần Bá Sanh trao giải thưởng cho các vận động viên. Ảnh: T.Quốc

Để thiết thực chào mừng Ngày thành lập ngành thể thao Việt Nam (27-3), đồng thời tiến tới Giải Việt dã Báo Đồng Khởi 2009, sáng ngày 1-3-2009 Trung tâm Văn hóa huyện Thạnh Phú đã phối hợp cùng các  ngành tổ chức Giải Việt dã cấp huyện, có 191 vận động viên thuộc 17 xã, thị trấn và 3 trường học tham dự.

Các vận động viên đã tham gia chạy các cự ly 1.500 mét ( nam, nữ), ở lứa tuổi 11 và 12, chạy 3.000 mét ở lứa tuổi 13 và 15, lão tướng, 6.000 mét dành cho lứa tuổi thanh niên. Kết quả giải nhất: 1.500 mét (nam) Nguyễn Văn Chuẩn (Tân Phong), 1.500 mét nữ: Bùi Thị Thảo Như (Bình Thạnh). Chạy cự ly 3.000 mét nữ giải nhất: Nguyễn Thị Diễm Phương (Trường THPT Lê Hoài Đôn), giải nhất chạy cự ly 6.000 mét ( nam) Nguyễn Văn Tú (Tân Phong). Giải đồng đội hạng nhất, xã Giao Thạnh, hạng nhì xã An Thuận và Trường THPT Đoàn Thị Điểm (Tân Phong) hạng ba. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao nhiều giải nhì, ba, tư, giải phong trào và giải dành cho người nhỏ tuổi nhất.

Theo ban tổ chức giải cho biết, theo thông lệ hàng năm cứ vào đầu tháng 1 huyện đều có kế hoạch tổ chức giải việt dã cấp cơ sở để chọn dự cấp huyện. Đa số vận động viên được hướng dẫn tập luyện đều đặn để tạo sức bền bỉ trong các cuộc tranh tài. Sau giải cấp huyện, Ban tổ chức cũng đã chọn được nhiều vận động viên có thành tích để dự Giải Việt dã Báo Đồng Khởi sẽ diễn ra vào cuối tháng 3 tới. Đến nay, có 3 đơn vị tổ chức xong là Ba Tri, Thị xã và Thạnh Phú.                                        

Sáng ngày 1-3, Phòng Văn hóa thông tin-Thể thao thị xã Bến Tre cùng nhà tài trợ Trần Bá Sanh –Giám đốc khu văn hoá thể thao  du lịch Lan Vương đã tổ chức trọng thể Giải Việt dã tranh cúp Lan Vương lần II. 450 vận động viên (trong đó có 139 vận động viên nữ)  đến từ 31 đơn vị trường học trên địa bàn Thị xã tham dự. Hàng ngàn cổ động viên đổ ra hai bên đường cổ vũ. Các vận động viên tranh tài sôi nổi ở các cự ly dành cho độ tuổi 11-12, 13-14, trẻ nam-nữ.

Ban tổ chức giải đã trao phần thưởng cho các vận động viên xuất sắc về nhất, nhì, ba, khuyến khích, giải đồng đội và đơn vị có vận động viên tham gia nhiều nhất. Những vận động viên chiếm thứ hạng cao được tuyển chọn tham gia tranh Giải Việt dã Báo Đồng Khởi vào ngày 26-3. Niềm vui lớn nhất của nhà tài trợ là được góp một phần vào sự phát triển chung của phong trào thể dục thể thao thị xã Bến Tre, tìm ra những gương mặt nổi trội để tiếp tục bồi dưỡng tham gia thi đấu cấp tỉnh và cao hơn.

T.Long-Tr.Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN