Cas sinh ba đầu tiên tại bệnh viện Minh Đức

25/01/2014 - 15:27
Bác sĩ Minh Yến và mẹ con của chị Thanh.

Hôm qua, ngày 24-1-2014, Khoa sản bệnh viện Minh Đức (TP.Bến Tre) đã thực hiện thành công cas phẫu thuật sinh ba (đều là bé trai). Sản phụ tên Nguyễn Thị Thanh (SN 1981), ngụ xã Phú Vang, huyện Bình Đại.

Đây là lần thứ ba chị Thanh sinh con, lần đầu sinh bình thường vào năm 1997 (bé trai), sinh lần hai năm 2009 (phải phẫu thuật, cũng là bé trai). Bác sĩ Đặng Thị Minh Yến – Trưởng Khoa Sản bệnh viện cho biết: “Chị Thanh siêu âm ở bệnh viện huyện, khi biết mình mang đa thai chị đã đến bệnh viện Minh Đức theo dõi thai nhi rất đều đặn. Các bác sĩ bệnh viện đã chuẩn bị sẵn sàng cho cas phẫu thuật và đạt kết quả tốt”. Hiện tại, sức khỏe của sản phụ và 3 cháu bé bình thường; cân nặng lúc mới sinh của các bé là: 2,7kg, 2,3kg và 3kg.

Theo bác sĩ Yến, đây là trường hợp sinh ba rất hiếm, vì đa số các trường hợp trẻ sinh ba đều có trọng lượng nhỏ hơn 2kg và rất khó chăm sóc.

Tin, ảnh: Đức Chính

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN