Công bố hoạt động bến phà tạm Rạch Miễu

27/01/2021 - 20:24

BDK.VN - Ngày 27-1-2021, tại xã Phú Túc, huyện Châu Thành, UBND tỉnh Bến Tre tổ chức lễ công bố đưa vào hoạt động bến phà tạm Rạch Miễu.

Đến dự có Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới Trịnh Văn Y, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lê Thanh Vân, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Yến Nhi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh.

Cắt băng thông xe bến phà tạm Rạch Miễu.

Cắt băng thông xe Bến phà tạm Rạch Miễu.

Bến phà tạm Rạch Miễu cách cầu Rạch Miễu 9km về phía thượng lưu. Quy mô công trình gồm xây dựng đường xuống bến, bến phà và các hạng mục phụ trợ trên bến. Phía bờ Bến Tre tại xã Phú Túc, huyện Châu Thành; phía bờ Tiền Giang tại xã Song Thuận, huyện Châu Thành.

Phần cầu dẫn, ponton 500T, phao phụ 60T được tận dụng từ bến phà Cổ Chiên và đã qua sửa chữa, kiểm định trước khi lắp đặt. Các phà được điều động từ bến phà Tân Phú sang hoạt động. Tổng mức đầu tư dự án bến phà Rạch Miễu tạm là 70 tỷ đồng, do Sở Giao thông vận tải Bến Tre làm chủ đầu tư. Riêng đường dẫn vào bến phà tạm do UBND huyện Châu Thành làm chủ đầu tư, công trình có chiều dài 1,2km, tổng mức đầu tư 41,6 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng là 18,2 tỷ đồng.

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Cao Minh Đức Bến Tre phát biểu công bố bến phà tạm Rạch Miễu chính thức đi vào hoạt động, góp phần giải quyết ùn tắc giao thông qua cầu Rạch Miễu, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa.

UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 8 tập thể, cá nhân có những đóng góp tích cực góp phần hoàn thành dự án đầu tư xây dựng bến phà tạm Rạch Miễu. Đồng thời, UBND tỉnh có Quyết định số 05 ngày 4-1-2021 về việc giao nhiệm vụ tổ chức, quản lý, vận hành, khai thác Bến phà tạm Rạch Miễu cho Trung tâm Quản lý phà và bến xe Bến Tre.

Tin, ảnh: Thạch Thảo  

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN