Công khai xử lý 10 nam nữ thanh niên vi phạm hành chính

23/12/2011 - 07:54

Lúc 19 giờ ngày 21-12-2011, tại chợ xã Sơn Đông, Công an xã phối hợp cùng Công an TP.Bến Tre, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh) đã tổ chức họp công khai xử lý 10 đối tượng vi phạm hành chính (VPHC) cùng ngụ tại địa phương gồm: Nguyễn Văn Hiếu, Trần Công Hậu, Võ Công Trường, Nguyễn Minh Thuận, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Hoàng Sơn, Phan Duy Dương (cùng sinh năm 1995), Trần Minh Nhựt (sinh năm 1990) và Nguyễn Thị Hòa Bình, Huỳnh Thọ Ân (cùng sinh năm 1975).

Các đồi tượng nam: Hiếu, Nhựt, Hậu, Trường, Thuận, Bình, Sơn, Dương bỏ nhà đi lang thang, thuê nhà trọ để ở. Lợi dụng sơ hở của quần chúng, lúc nửa đêm, bọn chúng đã nhiều lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Hai đối tượng nữ (Hòa Bình, Ân), thường đứng ở quốc lộ 60 (khu vực giáp ranh giữa hai xã: Sơn Đông, Hữu Định) câu móc khách mua dâm và lợi dụng khách sơ hở, móc túi lấy tiền rồi bỏ chạy hoặc kêu đồng bọn tới vây đánh khách lấy tiền.

UBND xã Sơn Đông đã ra quyết định đưa vào cơ sở giáo dục thời gian 6 tháng đối với Nguyễn Văn Hiếu và Nguyễn Thị Hòa Bình. Bảy đối tượng gồm: Hậu, Trường, Thuận, Văn Bình, Sơn, Dương và Ân, mỗi người bị xử phạt VPHC 750 ngàn đồng. Riêng Trần Minh Nhựt (hiện đã bỏ địa phương đi nơi khác), cơ quan chức năng sẽ xử lý sau.

Việc họp, thông báo công khai xử lý các đối tượng VPHC tại xã Sơn Đông đã góp phần thực hiện có hiệu quả kế hoạch của Công an tỉnh và Công an TP.Bến Tre về tấn công, trấn áp tội phạm nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

H.Đ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN