Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh tiếp xúc cử tri tại TP. Bến Tre, Giồng Trôm và Ba Tri

02/12/2019 - 20:33

Ông Cao Văn Trọng và ông Đặng Thuần Phong tiếp túc cử tri tại Phường 8 (TP. Bến Tre). Ảnh: Hữu Hiệp

Ông Cao Văn Trọng và ông Đặng Thuần Phong tiếp túc cử tri tại Phường 8 (TP. Bến Tre). Ảnh: Hữu Hiệp

Ngày 2-12-2019, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh, gồm: ông Cao Văn Trọng - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; ông Đặng Thuần Phong - Phó chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội tiếp túc cử tri tại Phường 8 (TP. Bến Tre); bà Trần Thị Thanh Lam - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách; ông Nguyễn Việt Thắng - Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam tiếp xúc cử tri tại Giồng Trôm và Ba Tri.

Tại các buổi tiếp xúc, cử tri được nghe báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Theo đó, Quốc hội đã thông qua 11 luật, 17 nghị quyết, cho ý kiến về 10 dự án luật, giám sát tối cao chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018”, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, nhân sự và một số vấn đề quan trọng khác.

Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Hồng Yến

Đa số cử tri đồng tình cao về kết quả hoạt động của Quốc hội trong năm qua, đặc biệt là Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh có nhiều đóng góp tại nghị trường Quốc hội. Tuy nhiên, cử tri còn băn khoăn một số nội dung như: tình trạng công trình, dự án chậm triển khai, việc giải tỏa đền bù chưa thỏa đáng, đất bỏ hoang nhiều năm, thu hồi cấp lại sổ đỏ còn nhiều bất cập. Đồng thời, cử tri cũng đề nghị sớm sửa đổi Luật Đất đai, Luật Xử lý vi phạm hành chính; hoàn thiện các dự án ngăn mặn như Vàm Phước Mỹ để người dân an tâm chăn nuôi, sản xuất; tình hình nuôi tôm sai quy hoạch trong vùng ngọt hóa vẫn còn xảy ra, gây nhiễm mặn vùng nước ngọt, việc xử phạt theo Nghị định số 103/2013/NĐ-CP ngày 12-9-2013 của Chính phủ còn quá nhẹ, chưa đủ sức răn đe; tăng cường tuần tra, kiểm soát để ngăn chặn kịp thời loại tội phạm tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, tăng mức xử phạt để hạn chế các loại tội phạm trên; “tín dụng đen” vẫn xảy ra ngày càng nhiều từ thành thị đến nông thôn, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự của địa phương; chính sách hỗ trợ cho thân nhân liệt sĩ hiện còn nhiều bất cập…

Các ý kiến cử tri đã được đại biểu Quốc hội tiếp thu, giải trình và sẽ xem xét đề đạt đến Quốc hội khóa XIV tại Kỳ họp thứ 9.

H. HiệpHồng Yến

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN